02/05/2020 - 19:25

Tạo môi trường an toàn cho sinh viên trở lại trường 

Đầu tháng 5, học sinh, sinh viên (HSSV) của nhiều trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ tập trung trở lại. Chuẩn bị các điều kiện trường lớp, trang thiết bị y tế… để phòng tránh dịch COVID-19 được lãnh đạo các trường quan tâm thực hiện.

Giúp sinh viên an tâm

Những ngày không học tập trung tại trường, Nguyễn Thu Hà (quê Cà Mau), sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, gắn bó với chiếc máy tính bởi mọi hoạt động học tập được thông tin trên trang www.ctuet.edu.vn hoặc facebook nhà trường. Thu Hà cho biết: “Trường tổ chức dạy và học trực tuyến từ cuối tháng 3 đến nay. Mới đây, trường thông báo học tập trung từ thứ hai, ngày 4-5. Em đã sẵn sàng để trở lại trường và không quá lo lắng vì được biết các kế hoạch, công tác đảm bảo an toàn mà trường đã chuẩn bị để đón sinh viên”. Tương tự, Bùi Ngọc Hồ (quê huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), sinh viên ngành Quản lý xây dựng Trường Cao đẳng Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo cho việc trở lại trường. Ngọc Hồ nói: “Nghỉ lễ xong, em lên Cần Thơ học tập trung vào đầu tháng 5. Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền cách phòng tránh dịch COVID-19 qua mạng xã hội, bản thân em ý thức hạn chế đi lại chỗ đông người, đeo khẩu trang... nên không lo lắng”.

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chuẩn bị các trang thiết bị (bồn rửa tay, xà phòng diệt trùng...) phục vụ sinh viên, học viên khi trở lại trường học. Ảnh: CTV

Cuối tháng 4-2020, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã thông báo cho HSSV, học viên học tập trung trở lại từ ngày 4-5. Ghi nhận tại các đơn vị, công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh đã sẵn sàng. Thạc sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Từ ngày 4-5, sinh viên nhập học theo thời khóa biểu. Khi sinh viên trở lại trường, trường bố trí người trực tại cổng A và B để đo thân nhiệt cho sinh viên, giảng viên trước khi vào lớp học. Đồng thời chuẩn bị phòng y tế để phòng ngừa trường hợp sinh viên, giảng viên biểu hiện bất thường về sức khỏe”. Trường hiện có quy mô khoảng 3.700 sinh viên với gần 200 cán bộ, giảng viên. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên, giảng viên, trước ngày 3-5, trường trang bị thêm thiết bị đo thân nhiệt và thiết bị phun cồn tự động; xịt thuốc khử khuẩn toàn trường; tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng lớp…

Tại một số trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn như Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 27-4, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã làm việc tập trung trở lại. Hoạt động dạy và học tập trung của giảng viên, sinh viên, học viên bắt đầu từ ngày 4-5. Lãnh đạo nhà trường chuẩn bị chu đáo cho công tác dạy và học tập trung, vệ sinh phòng học, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các điều kiện đảm bảo; thực hiện đeo khẩu trang khi dạy - học tập trung và nơi công cộng... Còn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã triển khai công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành; tổ chức sinh hoạt cho toàn thể sinh viên, học viên thực tập tại bệnh viện về các quy định, quy trình phòng, chống nhiễm khuẩn của bệnh viện...

Giãn cách, chia ca phù hợp

Theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, có nêu rõ việc quy định “giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người…”. Do vậy, trong thông báo sinh viên tập trung học trở lại của nhiều trường đại học, cao đẳng đều chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 19. Như Trường Đại học Tây Đô, bên cạnh việc đón HSSV nhập học, xây dựng kế hoạch giảng dạy và ôn tập, trường lưu ý các đơn vị giãn cách chỗ ngồi của HSSV đúng khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Chí Hiếu, để đảm bảo thực hiện giãn cách chỗ ngồi của sinh viên 1m theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng;  trường đảm bảo bố trí theo yêu cầu ở những học phần lý thuyết. Khi sinh viên vào học đông, trường chia theo ca để dạy và học. Giảng viên sinh hoạt với sinh viên, có thể sắp xếp linh động giờ dạy vào buổi tối, thứ bảy và Chủ nhật. “Song song đó trường tiếp tục duy trì hoạt động quản lý, dạy và học online đảm bảo kết thúc năm học 2019-2020 trong tháng 7”, thầy Hiếu nói.

Ở một số trường cao đẳng như Cao đẳng Cần Thơ, ngày 4-5, HSSV học tập trung trở lại, nên trước đó công tác tổng vệ sinh, phun xịt khử trùng, chuẩn bị trang thiết bị y tế đã sẵn sàng. Còn Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã lắp ráp thêm 27 hệ thống lavabo trong toàn trường kèm nước rửa tay và dán hướng dẫn rửa tay đúng cách phục vụ HSSV. Trường Cao đẳng Cần Thơ cũng lắp đặt bồn rửa tay trong khuôn viên... Theo Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cần Thơ, dù ngày 4-5 HSSV học tập trung nhưng tùy theo khoa mà lịch học sẽ khác nhau. HSSV thuộc 3 khoa Kỹ thuật công nghệ - Môi trường, Chính trị pháp luật - Thể chất Quốc phòng, Đào tạo giáo viên tập trung học từ 4-5; sinh viên thuộc 2 khoa Kinh tế - Quản trị, Ngoại ngữ sẽ có thông báo lịch tập trung sau. Những sinh viên ở ký túc xá có thể đăng ký và ở lại, nhưng mỗi phòng tối đa 4 sinh viên, đảm bảo giãn cách phù hợp, an toàn.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết