24/02/2021 - 08:25

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại “Bến đò an toàn” 

Nhiều năm qua, bến khách ngang sông (BKNS) Vàm Xáng trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền và bến Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thuộc cơ sở phà đò Huỳnh Thôn, được Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ công nhận là “Bến đò an toàn”.

Tại khu vực nhà chờ của BKNS Vàm Xáng treo nhiều băng rôn tuyên truyền thông điệp “5K” phòng, chống COVID-19 và mức xử phạt cụ thể đối với người không đeo khẩu trang đúng quy định... 

Hơn 20 năm hành nghề đưa rước khách sang sông trên địa bàn TP Cần Thơ, ông Huỳnh Văn Thôn, chủ cơ sở phà đò Huỳnh Thôn, luôn xác định việc vận chuyển hành khách sang sông phải đảm bảo các quy định về trật tự ATGT, đặt tài sản và tính mạng hành khách lên trên hết. Từ đó, chủ bến thường xuyên giáo dục, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa (ÐTNÐ), các điều kiện về kinh doanh vận tải BKNS, như: khi đưa phương tiện vào hoạt động phải đăng ký, đăng kiểm đúng quy định; đóng bảo hiểm định kỳ; tất cả các thuyền viên đều có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; các phương tiện đều trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, cứu đắm, bình chữa cháy, đèn, còi... Ðồng thời, thường xuyên nhắc nhở người đi đò sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay để bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân; chấp hành nghiêm việc giảm tải trong mùa mưa, bão.      

Chị Nguyễn Kim Thủy, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Chủ BKNS Vàm Xáng trang bị đầy đủ thiết bị ATGT, phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh, cứu đắm, phà lớn rộng thoáng, phía trên nhà chờ có treo bảng quy định đối với hành khách khi qua đò và bảng niêm yết giá... Trong mùa dịch COVID-19, khu vực nhà chờ và trên phương tiện đều được kẻ vẽ phân vạch mỗi xe cách nhau 2m; có phát loa tuyên truyền, nhắc nhở hành khách đi đò phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi lên phương tiện”. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở GTVT, Cảng vụ ÐTNÐ tăng cường công tác phòng, chống dịch tại BKNS thông qua tuyên truyền, nhắc nhở chủ bến, hành khách chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông ÐTNÐ; hướng dẫn hành khách tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của ngành Y tế; không tăng giá vé, không chở quá số người quy định...   

Ông Huỳnh Văn Thôn cho biết: “Cơ sở đã chủ động thu âm và phát loa tuyên truyền, vận động hành khách đi đò phải mang khẩu trang; tại bàn thu phí, cơ sở có bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho hành khách không đeo khẩu trang; duy trì việc kẻ vạch khoảng giãn trên phương tiện và nhà chờ;... góp phần phòng, chống dịch COVID-19”. 

XUÂN ÐÀO 

Chia sẻ bài viết