09/05/2020 - 17:47

Tăng cường biện pháp phòng, tránh giông lốc, sấm sét trong mùa mưa bão 

(CT)- Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ vừa ban hành công văn yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố; UBND và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện chủ động tăng cường công tác phòng, chống giông, lốc, sét đánh.

Cây xanh trên địa bàn quận Ninh Kiều được tăng cường chặt tỉa cành, nhánh, hạn chế đổ ngã khi mùa mưa sắp đến.

Theo đó, các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ: tập trung xây dựng các công trình kiên cố, hướng dẫn người dân xây dựng nhà cửa an toàn và thường xuyên gia cố, chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng khi có giông lốc xảy ra; thường xuyên chặt tỉa cây xanh gần nhà, lưới điện nhằm tránh gãy đổ; tổ chức sơ tán người già và trẻ em ra khỏi những khu vực nhà tạm bợ đến nơi an toàn, vững chắc khi có mưa kèm theo giông lốc…

Để phòng tránh tai nạn sét đánh, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để cảnh báo đến người dân; vận động người dân bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Khi ở ngoài trời, mưa giông, sấm sét xuất hiện, người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước, không đứng thành nhóm người gần nhau và tìm nơi thấp hơn để tránh; khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất, tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện, tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết