26/06/2013 - 22:02

Taliban đang “giỡn mặt” với Chính phủ Mỹ?

Đó là tiêu đề một bài viết đăng trên tờ Bưu điện Washington sau khi các tay súng Taliban phát động hàng loạt vụ tấn công nhằm vào một số tòa nhà chính phủ gần dinh Tổng thống Afghanistan, trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - một trong những khu vực an toàn nhất Thủ đô Kabul vài ngày sau khi lực lượng này tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Washington cùng chính quyền Afghanistan nhằm chấm dứt 12 năm chiến tranh.


Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa và thắt chặt kiểm soát khu vực xung quanh dinh Tổng thống. Ảnh: AFP  

Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi lực lượng Taliban mở văn phòng chính trị tại Qatar để hội đàm với Mỹ trong hình ảnh mà tờ Bưu điện Washington mô tả là "tao nhã và có học thức" tại các buổi phỏng vấn. Tuy nhiên khi trở lại Afghanistan, các chiến binh vẫn theo "lề lối cũ" tiến hành hàng loạt vụ tấn công mà đỉnh điểm là cuộc đọ súng kéo dài gần 90 phút tại một số tòa nhà quan trọng ở trung tâm Thủ đô Kabul.

Một phóng viên Reuters tại dinh Tổng thống Afghanistan cho biết, màn đấu súng bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi sáng (giờ địa phương) khi có một người đàn ông xả súng gần cổng cung điện ở khu vực trung tâm Shash Darak. Lực lượng an ninh của Afghanistan và Mỹ bắt đầu bắn trả gây chấn động cả khu vực. Trong tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, Taliban cho biết mục tiêu của các chiến binh là dinh Tổng thống, văn phòng CIA và Bộ Quốc phòng Afghanistan. Tuy nhiên, một số quan chức an ninh Afghanistan tin rằng vụ tấn công do mạng lưới Haqqani có liên hệ với Taliban thực hiện.

Phản ứng sau vụ việc, Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Jim Cunningham đã lên án các cuộc tấn công và kêu gọi Taliban một lần nữa cam kết cho tiến trình hòa bình mới tại Thủ đô Doha (Qatar). "Chúng tôi vẫn kiên định trong việc hỗ trợ Chính phủ Afghanistan và những ai chống lại những đau khổ do chủ nghĩa khủng bố cùng hành động bạo lực gây ra" - ông nói.

Theo BBC, vụ việc lần này được xem là một "bàn thắng" cho phiến quân khi lực lượng này có thể xâm nhập trót lọt vào một trong những khu vực kiên cố tập trung nhiều tổ hợp quan trọng như Bộ Quốc phòng Afghanistan và cơ quan đầu não của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan. Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cho rằng vụ tấn công cho thấy "tinh thần chiến đấu" cùng thực lực của Taliban vẫn không hề suy suyển và hậu quả có thể đẩy những nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình rơi vào thế bế tắc. Còn theo chuyên gia phân tích chính trị và là cựu thành viên của Quốc hội Afghanistan Moeen Marastial, Taliban từng cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi họ theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình. "Trọng điểm ở đây là Taliban muốn tái khẳng định và chứng tỏ với Chính phủ Afghanistan, các cường quốc và cộng đồng thế giới thấy khả năng tiếp cận dinh Tổng thống, trụ sở của NATO và lực lượng Mỹ là hoàn toàn có thể" – Marastial nói.

AP cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sau vụ việc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Karzai để thảo luận về tiến trình hòa bình và việc văn phòng chính trị của Taliban vừa thiết lập tại Qatar. Theo đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ văn phòng chính trị của Taliban với mục đích tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Hội đồng Hòa bình Tối cao của Chính phủ Afghanistan và đại diện có thẩm quyền của Taliban. Hơn nữa, nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ hai bên đã nhất trí Afghanistan chứ không phải Mỹ, là lực lượng dẫn đầu quá trình hòa giải chấm dứt bạo lực và đảm bảo sự ổn định ở quốc gia Nam Á.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết