27/05/2012 - 22:11

Syrie: Tiến trình hòa bình bị đe dọa

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syrie Jihad al-Makdissi đã tuyên bố bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng quân đội chính phủ Syrie đứng đằng sau vụ thảm sát hôm 25-5 làm hơn 90 người, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi, tại làng Houla, gần thành phố miền Trung Homs. Ông khẳng định lực lượng an ninh chính phủ “hoàn toàn không dính líu tới sự thảm sát chống lại người dân”, đồng thời cho biết Chính phủ Syrie đã mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và phái viên của LHQ-Liên đoàn A-rập (AL) Kofi Annan đã cùng lên án “hành động tội ác tàn bạo và kinh hoàng” này. Ông Annan sẽ tới Syrie vào hôm nay để tìm kiếm các giải pháp thực thi thỏa thuận hòa bình đang có nguy cơ đổ vỡ. Koweit - nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên AL- cho biết các ngoại trưởng của tổ chức 22 quốc gia thành viên này sẽ tiến hành họp khẩn cấp về vụ thảm sát kể trên tại Syrie. Về phần mình, lực lượng quân sự đối lập có tên gọi Quân đội Syrie Tự do (FSA) “phán” rằng kế hoạch hòa bình do đề xuất LH-AL coi như đã “chết”.

V.P (TTXVN)

Chia sẻ bài viết