13/08/2022 - 08:35

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông 

Q. THÁI

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, từ đầu tháng 6-2022 đến nay, các cấp bộ Ðoàn - Hội TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT). Cụ thể, tuổi trẻ thành phố phối hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về ATGT năm 2022”, thu hút hơn 1.000 thanh thiếu nhi tham gia. Ngày hội gồm nhiều hoạt động: tập huấn kỹ thuật lái mô tô khoa học, an toàn và các trò chơi vận động tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; diễn đàn “Thanh niên Cần Thơ với văn hóa giao thông”; thi vẽ tranh với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe”; thăm và tặng quà các gia đình các nạn nhân do tai nạn giao thông.

Sinh viên thi vẽ tranh tuyên truyền với chủ đề “Chất kích thích đối với lái xe” trong Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Ảnh: CTV

Các cơ sở Ðoàn đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông. Tính đến đầu tháng 8-2022, tuổi trẻ thành phố đã xây dựng và sửa chữa gần 30km đường giao thông, đăng ký thực hiện 34 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; đồng thời, tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn”, “Bến đò an toàn”. Tổ chức Ðoàn khối địa bàn dân cư lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông trong các buổi sinh hoạt hè cho học sinh. Tiêu biểu như Ðoàn phường An Thới, quận Bình Thủy, tổ chức chương trình truyền thông, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT cho hơn 500 học sinh sinh hoạt hè tại địa bàn cư trú. Qua đó, học sinh được phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, hành vi và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, được trải nghiệm lái xe an toàn, thi đố vui tìm hiểu các quy định về ATGT...

Trong dịp hè, Ðoàn - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố thành lập 34 đội hình tuyên truyền về ATGT, triển khai các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự ATGT ở các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL. Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Ðoàn trường Ðại học Tây Ðô, trong dịp hè, hơn 500 sinh viên của trường tình nguyện về 12 tỉnh, thành khu vực ÐBSCL. Lực lượng sinh viên hỗ trợ người dân sửa chữa, nâng cấp cầu, đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng cộng đồng, tham gia xây dựng ít nhất 1 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” ở mỗi địa phương. Trên địa bàn TP Cần Thơ, sinh viên trường còn tham gia phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, với nhiều hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong cộng đồng.l

Chia sẻ bài viết