31/03/2013 - 21:29

Số phận mong manh của “biểu tượng hợp tác” liên Triều

Một góc khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: corbisimages 

Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ không thay đổi chính sách duy trì hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, cho rằng "việc Triều Tiên dọa đóng cửa khu công nghiệp không có lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp cũng như quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp".

Trước đó, vài giờ sau khi chính thức tuyên bố "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên cũng đã lên tiếng dọa sẽ đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong, nơi được coi là "biểu tượng đáng kể cuối cùng" cho sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau khi nhiều đường dây liên lạc giữa hai bên đã bị cắt đứt vì hàng loạt những vấn đề nghiêm trọng từ vài tháng qua.

"Chúng tôi sẽ đóng cửa khu công nghiệp (Kaesong) mà không có sự khoan dung nếu Hàn Quốc tiếp tục bôi bác hình ảnh của CHDCND Triều Tiên"- hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của Chính phủ Triều Tiên hôm 30-3. Bình Nhưỡng cho rằng lòng tự trọng của họ bị xúc phạm bởi việc truyền thông Hàn Quốc đã loan tin rằng "Triều Tiên vẫn mở cửa khu công nghiệp Kaesong nhằm thu nguồn ngoại tệ khổng lồ".

Tọa lạc tại thành phố biên giới phía Nam Triều Tiên Kaesong, giáp với Hàn Quốc, khu công nghiệp chung Kaesong được xây dựng hồi năm 2005 và đây là nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước Triều Tiên vốn đã chịu "cấm vận kinh tế nặng nề". Mỗi năm, Kaesong mang về lượng tiền lương hơn 92 triệu USD cho 53.400 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây. Lương trung bình hàng tháng của công nhân Triều Tiên là 144 USD. Hiện khu công nghiệp này có đến 123 nhà máy dệt may và các doanh nghiệp khác của Hàn Quốc. Về phía các công nhân Hàn Quốc, khoảng 900 người đều đặn qua lại khu công nghiệp Kaesong trong khi hơn 300 người lưu trú tại đây.

Số phận khu công nghiệp Kaesong được xem như phép thử quan trọng để đo thái độ "sẵn sàng" của Triều Tiên trước những đe dọa gần đây nhắm vào Hàn Quốc. Hôm 30-3, hoạt động giao thông xuyên biên giới được báo cáo vẫn diễn ra bình thường với hàng trăm người dân Hàn Quốc ra vào khu công nghiệp Kaesong. Việc khu công nghiệp Kaesong vẫn được duy trì thường được cho là dấu hiệu cho thấy "những ngôn ngữ quân sự của Bình Nhưỡng không nhất thiết đi đôi với hành động của họ".

Trong vài năm qua, khu công nghiệp Kaesong vẫn hoạt động bình thường bất chấp những căng thẳng chính trị và an ninh giữa hai miền Triều Tiên. Dư luận hy vọng sự tồn tại của khu công nghiệp này sẽ giúp bán đảo Triều Tiên tránh được nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực với những hậu quả rất tàn khốc và khó lường.

THANH BÌNH (Theo NY Times, Xinhua)

Chia sẻ bài viết