07/02/2022 - 08:31

Số người mắc COVID-19 sắp chạm mốc 400 triệu 

Tính đến ngày 6-2, thế giới ghi nhận gần 394 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 5,7 triệu người không qua khỏi, theo worldometers.info. Với khoảng 2 triệu ca mắc mới mỗi ngày, mốc 400 triệu sẽ bị phá vỡ ngay trong tuần này.

Hiện vẫn còn hơn 60 triệu người Mỹ từ chối tiêm vaccine. Ảnh: AFP

Hiện vẫn còn hơn 60 triệu người Mỹ từ chối tiêm vaccine. Ảnh: AFP

Hiện có 10 quốc gia có số ca nhiễm vượt 10 triệu, trong đó Mỹ vẫn đứng đầu, kế đến là Ấn Độ, Brazil, Pháp, Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Đức và Tây Ban Nha.

Mỹ đang tiến tới mốc 1 triệu ca tử vong

Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 925.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19, chiếm 15,7% tổng số ca tử vong toàn cầu. Theo một số so sánh, số người tử vong do COVID-19 hiện cao hơn số người Mỹ chết vì bệnh tim hoặc ung thư trong năm 2020, và tương ứng với dân số của thành phố Columbus, bang Ohio.

Hơn 1/5 người ở Mỹ đã bị nhiễm COVID-19, với hơn 77 triệu trường hợp được báo cáo kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Mặc dù COVID-19 tiếp tục bùng phát tại quốc gia này, với trung bình 415.000 ca dương tính, 2.300 ca tử vong mỗi ngày, hiện vẫn còn khoảng 62 triệu người Mỹ đủ điều kiện nhưng chưa chủng ngừa, trong khi 84 triệu người khác vẫn chưa tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người trưởng thành chưa được tiêm chủng có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn 97 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ và tiêm liều tăng cường. Đáng chú ý, nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn đáng kể đối với những người lớn tuổi, với 76% số người chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu thuộc nhóm tuổi từ 65 trở lên.

Singapore lần đầu vượt 10.000 ca/ngày

Số ca mắc mới COVID-19 tại Singapore tăng vọt sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, lần đầu tiên vượt 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, với số người nhập viện điều trị cũng như số ca tử vong gia tăng.

Số liệu của Bộ Y tế nước này cho biết trong ngày 4-2, Singapore ghi nhận hơn 13.000 ca mắc mới, tăng hơn 3 lần so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên xấp xỉ 380.000 ca. Đa số ca bệnh mới là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện có 92% trong tổng dân số 5,7 triệu người của Singapore đã tiêm đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19, trong đó 59% đã được tiêm mũi tăng cường.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, Singapore vừa phê chuẩn sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer để điều trị bệnh nhân COVID-19. Lô thuốc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới Singapore trong tháng 2 này. Dữ liệu tới nay cho thấy thuốc Paxlovid có tác dụng giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong lên tới 89% nếu được sử dụng trong vòng 3 ngày kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng.

Tín hiệu tích cực?

Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một nghiên cứu khẳng định không cần một mũi vaccine tăng cường đặc hiệu cho biến thể Omicron.

Nghiên cứu được thực hiện trên các con chuột được tiêm 2 mũi vaccine của hãng Moderna, sau 9 tháng được tiêm mũi tăng cường bằng vaccine này hoặc bằng một loại đặc hiệu để chống biến thể Omicron. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt lớn về khả năng bảo vệ. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra nhiều khía cạnh khác nhau trong phản ứng miễn dịch của chuột và cho chúng phơi nhiễm với virus. Họ phát hiện cả hai mũi tiêm tăng cường nói trên đều “giúp tăng đáng kể và tương đương phản ứng sinh kháng thể” chống lại mọi biến thể đáng lo ngại của SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Bình luận về kết quả nghiên cứu trên, nhà nghiên cứu vaccine tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Daniel Douek nói: “Đây là một tin rất, rất tốt lành, đồng nghĩa với việc chúng ta không cần bào chế lại vaccine để tạo một vaccine đặc hiệu chống Omicron”.

Được biết, hiện các hãng dược phẩm Moderna và Pfizer/BioNTech đều đã bắt đầu thử nghiệm mũi vaccine tăng cường đặc biệt với Omicron trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Tính đến nay đã có 10,2 tỉ liều vaccine được tiêm trên toàn cầu, tương đương 130 liều/100 dân. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng thể hiện rõ rệt khi có quốc gia tiêm tới hơn 300 liều/100 dân, trong khi nhiều nước châu Phi chưa tiếp cận được chế phẩm này. Trong một khuyến nghị mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng châu Phi cần tăng tỷ lệ tiêm chủng thêm “6 lần” nhằm đạt mục tiêu bao phủ vaccine 70% như đã lên kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2022.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết