21/07/2012 - 20:05

Sợ "kẻ trọc đầu"

Vài ngày sau khi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) giương cao ngọn cờ chống và hạn chế tiêu cực trong bóng đá thì V-League đã nổi sóng với những trận cầu bốc mùi khét.

 Cái khó bủa vây HLV Lê Thụy Hải là không thể bắt học trò đá hết mình trong các trận đấu cuối  vì đã chắc suất rớt hạng.

Trên sân Thống Nhất, khán giả Sài Gòn chế nhạo và đòi trả tiền vé vì chứng kiến nhiều cầu thủ Sài Gòn FC đá thiếu tích cực, không đúng phong độ, dường như... không thích ghi bàn vào lưới Khatoco Khánh Hòa khi đã dẫn 2-1. Lời bào chữa duy nhất của trợ lý Liêm Thanh là bởi cầu thủ chưa bắt nhịp sau hơn một tháng nghỉ EURO (!?).

Việc ăn không được thì buông hoặc cầu thủ đá lơi chân nhằm giúp nhau trong cơn hoạn nạn đã không còn là chuyện riêng của bóng đá Hải Phòng hay Sài Gòn FC nữa rồi mà khá phổ biến. Những dấu hiệu trên sân bắt buộc các nhà tổ chức của VPF phải cẩn trọng và giữ nghiêm luật chơi theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và trong tầm tay của VPF.

Quy chế đã chỉ rõ: “Khi xét thấy trận đấu có biểu hiện bị dàn xếp, căn cứ vào tư liệu chuyên môn (diễn biến thực tế trên sân, báo cáo của các giám sát, tổ trọng tài, phản ứng của khán giả, ý kiến của công luận và băng ghi hình), cơ quan có thẩm quyền có thể xử lý đội bóng...”. Cái chính là các nhà tổ chức có chịu làm hay chỉ giơ cao đánh khẽ hoặc để lâu... hóa bùn.

Sự ngờ vực trong dư luận đã xuất hiện sau sự cố cựu cầu thủ của Sài Gòn Xuân Thành là Nguyễn Thành Trung điện thoại gạ gẫm hai cầu thủ của Đồng Tâm Long An bán độ cho Tây Ninh với giá 100 triệu đồng. Sau một thời gian vào cuộc, cơ quan an ninh không đủ căn cứ khởi tố hình sự và chỉ yêu cầu VFF xử lý về mặt bóng đá. Khổ nỗi cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung hiện không còn chơi cho đội bóng nào và không chịu sự quản lý của CLB nên không thể xử.

Rõ ràng VFF hay VPF rất “sốt sắng” nhưng khi gặp phải “người không có tóc” thì bó tay. Nó cũng giống như việc Vicem Hải Phòng bây giờ đã trọc đầu và trong năm trận còn lại cầu thủ thi đấu thiếu tích cực là một thách thức lớn cho các nhà tổ chức giải.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết