22/07/2019 - 15:39

Rủ nhau đi giết người, lãnh án tử hình 

(CT)- Ngày 22-7-2019, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên án tử hình 2 bị cáo Lương Minh Sáng (sinh năm 1994, ngụ quận Ninh Kiều) và Lê Hoàng Bảo (sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thủy) cùng về tội giết người. Minh Sáng vừa ra tù về tội danh trên, không sửa đổi, lại tiếp tục chủ mưu rủ người khác đi giết bạn.

Lương Minh Sáng (áo trắng) và Lê Hoàng Bảo tại phiên tòa ngày  22-7

Sáng và bị hại V.T. là bạn quen biết trong thời gian ở tù chung trước đây. Năm 2018, cả hai chấp hành xong hình phạt, về địa phương. Tối 14-1-2019, Sáng đi nhậu với nhóm bạn ở quận Ninh Kiều, trong đó có V.T. Trong lúc nói chuyện, V.T. than buồn vì ở tù về, bạn bè coi thường. Nhậu đến khuya, trong cơn say, Sáng nghĩ những lời lúc tối là V.T. nói về mình nên bực tức, nảy sinh ý định đánh V.T. cho hả giận, nên bỏ về trước. Sáng tìm Bảo, rủ đi đánh V.T. dằn mặt. Bảo đồng ý và mang theo gậy ba khúc làm bằng kim loại. Còn Sáng, chạy về nhà lấy thêm cây kéo đưa cho Bảo cầm. Cả hai đeo khẩu trang, quay lại quán nhậu.

Khi gần đến nơi, nghe theo lời Sáng, Bảo phóng mô tô tông thẳng vào bàn nhậu nhưng mọi người kịp tránh. Sau đó, Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người V.T., Sáng thì lấy côn đánh H.A. trong nhóm. Sau đó, cả hai rời khỏi hiện trường, quăng hung khí xuống sông phi tang. Rạng sáng 16-1, Sáng đến công an đầu thú; còn Bảo bị bắt tại nhà trọ ở quận Bình Thủy. Nạn nhân V.T. tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đâm thủng tim…

Tại phiên tòa, Sáng xin giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ và em trai bệnh nặng; Bảo cũng xin án nhẹ để phụ giúp mẹ cha, làm lại cuộc đời. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo quá côn đồ. Bị hại không gây mâu thuẫn, hiềm khích gì nhưng các bị cáo ra tay quá tàn nhẫn, tước đoạt mạng sống, cần có hình phạt nghiêm khắc, nên quyết định tuyên án tử hình.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết