14/06/2013 - 15:12

Robot thông minh phân loại rác tái chế

* Robot hỗ trợ lính cứu hỏa Firefighting Robot

 

Hãng công nghệ Phần Lan ZenRobotics vừa trình làng mẫu robot thông minh tên là ZenRobotics Recycler (ZRR - ảnh), có khả năng phân loại các vật liệu có thể tái chế trong đống phế thải xây dựng chạy trên một băng chuyền và đưa chúng vào các thùng chứa rác riêng biệt.

ZRR xác định được các loại rác thải khác nhau nhờ sử dụng một quá trình phân tích phức tạp gọi là “hỗn hợp cảm biến”. Cụ thể, một khi các vật liệu hỗn tạp được đưa lên băng chuyền, hệ thống cảm biến của ZRR bắt đầu thu thập dữ liệu và gửi thông tin tới hệ thống trí thông minh nhân tạo của robot - mà nhóm nghiên cứu gọi là “não ZenRobotics”. Bộ phận này sẽ đánh giá từng vật liệu của mỗi vật thể (như gỗ, kim loại, đá…) và quyết định xem sẽ làm gì với chúng. Kế đến, mệnh lệnh sẽ được gửi tới cánh tay robot để chọn ra các vật liệu và đặt chúng vào các thùng phân loại rác tương ứng. Để làm được tất cả khâu trên, hệ thống “hỗn hợp cảm biến” sử dụng một loạt các công nghệ bao gồm đo lường trọng lượng, quét ảnh 3D, đánh giá bằng xúc giác và phân tích quang phổ (hình thức đo lường ánh sáng phản chiếu từ các vật liệu khác nhau).

Nhóm sáng chế của ZenRobotics cho biết sản phẩm mới của họ được thiết kế nhằm thay thế qui trình phân loại rác thủ công vốn nguy hiểm cho người lao động và khá tốn kém. Được biết, lĩnh vực xây dựng và phá dỡ nhà cửa, công trình hiện chiếm hơn 1/3 tổng lượng chất thải trên toàn thế giới.

 

+ Các loại robot hỗ trợ công tác cứu hỏa/cứu hộ đang ngày càng tiến gần hơn tới các nhu cầu sử dụng thông thường, một trong số đó là robot cứu hỏa tự thăng bằng (Firefighting Robot – FFR) do Đại học California ở San Diego (Mỹ) phát triển.

Robot di chuyển trên hai bánh xe này được trang bị 2 camera RGB (giúp nó quan sát bao quát hoàn cảnh xung quanh) và một camera hồng ngoại. Phần “chân” của robot – trục thẳng đứng chính giữa, có thể trượt lên/xuống, cho phép robot có thể tự nâng mình qua khỏi các chướng ngại vật và leo lên cầu thang. Nhờ đó, khi tiến vào tòa nhà đang bốc cháy, các robot FFR có thể tự vận hành và hợp tác với nhau để “do thám” bên trong tòa nhà, bằng cách sử dụng các camera để tạo ra bản đồ 3D bao gồm cả dữ liệu về nhiệt độ. Thông tin trên sau đó sẽ được chuyển ra ngoài qua mạng không dây để “chỉ điểm” cho lính cứu hỏa tránh các điểm nóng hoặc địa điểm nạn nhân đang mắc kẹt bên trong.

Ngoài ra, các cảm biến khác của FFR còn cung cấp thêm các thông tin hỗ trợ, như sự hiện diện của các chất khí và toàn bộ cấu trúc tòa nhà để phục vụ công tác cứu hỏa/cứu hộ.

N. CÁT (Theo CNN, Gizmag)

 

Chia sẻ bài viết