09/10/2018 - 16:15

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung:

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2018 

(CTO)- Sáng 9-10, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đến làm việc với Đảng ủy xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Thới Xuân.

9 tháng qua, Đảng ủy xã Thới Xuân chỉ đạo nhân dân sản xuất lúa được 25.287 tấn, tăng hơn 1.737 tấn so với cùng kỳ năm 2017; cải tạo được 11,7ha vườn kém hiệu quả; thả nuôi 146ha thủy sản; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được 125 tỉ đồng; bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 72 tỉ đồng. Đảng ủy chỉ đạo thu ngân sách được 160,7 triệu đồng, đạt 79% dự toán trên giao; xây dựng hoàn thành thêm 2 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 16 tiêu chí; thực hiện vận động bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87% dân số. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quy hoạch cán bộ đúng quy định; kết nạp 15 đảng viên, đạt 115% chỉ tiêu cả năm...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Thới Xuân đạt được thời gian qua. Bí thư Thành ủy cho rằng, đến nay xã chỉ còn 3,95% hộ nghèo, giảm hơn 20% so với năm 2015 là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đồng chí lưu ý, trong quý IV, Đảng ủy xã cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2018; tập trung xây dựng đạt 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng; thực hiện phân loại tổ chức đảng và đảng viên đúng thực chất; tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn...

Khảo sát Dự án xây dựng di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

Cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy đến khảo sát Dự án xây dựng di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại thị trấn Cờ Đỏ. Dự án được quy hoạch xây dựng với quy mô 4ha, tổng mức đầu tư 73,3 tỉ đồng. Dự kiến cuối tháng 10-2018 sẽ tổ chức khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (tháng 9-2019). 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố và huyện Cờ Đỏ khảo sát Dự án xây dựng di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng.

Bí thư Thành ủy lưu ý lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng lãnh đạo huyện Cờ Đỏ quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công trình thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất lãnh đạo thành phố chỉ đạo xây dựng các hạng mục như cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, tái hiện lại mô hình nhà Tây phù hợp…  

Thăm, tặng quà gia đình người dân tộc Khmer nghèo nhân dịp Lễ Sene Dolta

Nhân dịp Lễ Sene Dolta, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến tặng quà 2 gia đình người dân tộc Khmer nghèo: gia đình bà Danh Thị Chinh, ở ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân và gia đình bà Liêu Thị Tiền, ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ. Đồng chí Bí thư Thành ủy thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng lao động sản xuất để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quả gia đình bà Danh Thị Chinh, ở ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết