04/08/2013 - 21:31

Quyết định rủi ro của Thủ tướng Úc

 

Sáu tuần sau khi tái nhiệm Thủ tướng Úc, hôm 4-8, ông Kevin Rudd (ảnh) đã kêu gọi tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 7-9 với hy vọng có thể giúp Công đảng chấm dứt 3 năm cầm quyền không yên ổn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử diễn ra quá sớm chưa chắc là cơ hội của ông Rudd. Dù một cuộc thăm dò dư luận hồi cuối tháng 7 vừa qua cho thấy uy tín của Công đảng cao hơn phe bảo thủ đối lập 4% điểm, nhưng có ý kiến cho rằng đảng cầm quyền có thể chỉ giành được 65 ghế, so với 82 ghế của phe đối lập trong cuộc bầu cử sắp tới. Công đảng giữ 71 ghế, so với 72 ghế của đảng bảo thủ, trong Quốc hội Úc 150 ghế hiện nay.

Từ khi lên nắm quyền cuối năm 2007, ông Rudd và Công đảng đã lèo lái nền kinh tế Úc tránh được suy thoái trong cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, một báo cáo của Bộ Tài chính Úc vừa công bố cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay có thể lên tới 26,8 tỉ USD. Tỷ lệ thất nghiệp tăng đều và tăng trưởng kinh tế giảm nhẹ. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu nhập khẩu năng lượng quặng mỏ thế giới sụt giảm mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ. “Ông Rudd đã chấp nhận một chiến lược đầy rủi ro, dù Công đảng đã bắt đầu khôi phục lại lòng tin của cử tri Úc mạnh mẽ hơn so với thời cựu nữ Thủ tướng Julia Gillard”, nhà phân tích Nick Economou của Đại học Monash nhận định.

V.P (Theo Reuters, AP)

 

Chia sẻ bài viết