20/03/2013 - 22:48

Quốc hội Síp bác bỏ dự luật đánh thuế tiền gửi

* Chính phủ Síp có thể cầu cứu Nga

Quốc hội Síp vừa bác bỏ một dự luật gây tranh cãi, đó là đánh thuế tài khoản ngân hàng của người tiết kiệm, một động thái có thể đẩy Khu vực đồng euro (Eurozone) lâm vào một cuộc khủng hoảng mới, đồng thời làm dấy lên hy vọng quốc đảo đang túng quẫn này có thể sẽ tìm kiếm quỹ cứu nguy từ Nga.

Hãng tin Mỹ AP cho biết đảo Síp cần 15,8 tỉ euro để giải cứu các ngân hàng đang ngập nợ cũng như để cung cấp nguồn lực tài chính cho chính phủ. Nếu không có tiền, hệ thống ngân hàng có thể phá sản, chính phủ sẽ gặp khó khăn về tài chính trong nhiều năm và nước này có thể đối mặt với nguy cơ rời khỏi Eurozone. Kế hoạch đánh thuế tài khoản tiền gửi do Chính phủ Síp đề xuất là nhằm đáp ứng các điều kiện mà các chính phủ trong khối Eurozone và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra để đổi lấy khoản cứu trợ khẩn cấp 10 tỉ euro từ họ, đặc biệt là điều khoản Síp phải huy động được 5,8 tỉ euro.

Tuy nhiên, với 36 phiếu chống và 19 phiếu trắng (1 nghị sĩ vắng mặt), Quốc hội Síp gồm 56 thành viên đã không chấp thuận đề xuất đánh thuế tiền tiết kiệm, ngay cả khi dự luật này đã điều chỉnh nội dung là không đánh thuế đối với các khoản tiết kiệm dưới 20.000 euro. Theo đó, chính phủ chỉ thu thuế 6,75% đối với tài khoản từ 20.000-100.000 euro và 9,9% đối với tài khoản trên 100.000 euro, đổi lại, chủ tài khoản sẽ được cấp cổ phiếu trong các ngân hàng tại đảo Síp và có thể được chia lợi tức từ nguồn dự trữ khí đốt quốc gia, một khi tình hình tài chính của nước này ổn định trở lại. Nhưng mức thuế này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nghị sĩ quốc hội, họ coi đó là một kiểu "tống tiền" và là một "thảm họa" đối với Síp.

Khi kết quả bỏ phiếu ngày 19-3 được công bố, hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội đã vỗ tay ăn mừng, bởi trước đó, họ kịch liệt phản đối các điều kiện "hết sức bất công" mà các nhà cấp vốn đưa ra. Trong khi đó, Đức – nước có phần đóng góp rất lớn trong quỹ cứu trợ của Eurozone, tỏ ra thất vọng trước quyết định của Quốc hội Síp và cảnh báo nếu không đáp ứng được điều kiện cứu trợ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ ngưng cấp vốn cho các ngân hàng Síp. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Quốc hội Síp, Nicholas Papadopoulos, cho biết nước này sẽ đàm phán lại các điều khoản cứu trợ, nhưng không bao gồm điều kiện đánh thuế tiền tiết kiệm. Ông nói rằng thỏa thuận mới có thể được đưa ra "trong vài ngày tới" và trong thời gian này, các ngân hàng vẫn tạm ngưng hoạt động, hệ thống ATM thì hoạt động cầm chừng.

Theo AP, do dự luật đánh thuế tiền gửi không được thông qua nên chính phủ Síp cần tìm kiếm một nguồn tiền khác. Một số ý kiến cho rằng nước này có thể sẽ tìm đến Nga, một liên minh lâu đời của Síp. Được biết, công dân Nga hiện đóng góp tới 1/3 trong tổng số 68 tỉ euro tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng của Síp.

THANH TRÚC (Theo Guardian, AP)

Chia sẻ bài viết