31/12/2018 - 17:32

Quan tâm chăm lo cho nhân dân 

Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh chú trọng thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vượt qua nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Vận dụng linh hoạt và kết hợp nhiều biện pháp thiết thực, cách làm phù hợp, cuối năm 2018, Vĩnh Thạnh giảm 1,82% tỷ lệ hộ nghèo…

Đón năm mới

Những ngày cuối năm, tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương – một phần tỉnh lộ 919 đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, xây dựng tiểu cảnh... khang trang, đẹp mắt. Ông Lê Trung Tín, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Nhiều tuyến đường được tập trung trang trí, chỉnh trang, tạo cảnh quan sáng, sạch, đẹp để đón chào năm mới 2019. Nhất là các tuyến đường từ huyện đến trung tâm các xã, thị trấn được trồng hoa, cây cảnh, đèn thắp sáng tạo nên sinh khí vui tươi...".

Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, thúc đẩy công trình xây dựng, nâng cấp công viên khu trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh sớm hoàn thành để đón chào năm mới 2019. Ảnh: HÀ VĂN
Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, thúc đẩy công trình xây dựng, nâng cấp công viên khu trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh sớm hoàn thành để đón chào năm mới 2019. Ảnh: HÀ VĂN

Ở các tuyến đường nông thôn, người dân quét dọn, chỉnh trang để đón chào năm mới. Đặc biệt, người dân huyện Vĩnh Thạnh càng vui mừng hơn khi 9/9 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục gởi thành phố, Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Song song đó, địa phương thực hiện xây dựng mặt cứng giao thông nông thôn được 35.523m, đạt 105,53% kế hoạch và sửa chữa, xây mới 19 cầu giao thông, đạt 111,7% kế hoạch. Ông Trần Văn Tâm, ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh đang chuẩn bị gắn những trụ cột cờ  trang trí trên cầu dây văng bắc ngang kênh F đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, cho biết: “Cầu này, trước đây xuống cấp, hư hỏng khó đi lại. Bây giờ cầu xây dựng khang trang, nên phải bảo vệ, trang trí cho thêm đẹp. Mỗi khi Tết đến Xuân về”.

Chị Phạm Thị Nga ở thị trấn Vĩnh Thạnh, gia đình chị thuộc hộ khó khăn của địa phương. Năm 2018, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh xét tặng “Mái ấm tình thương” có diện tích trên 40m2, với chi phí xây dựng 98 triệu đồng. Chị Nga cho biết: “Gần Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng gia đình tôi căn nhà mới này. Tôi mừng lắm, vì từ nay chỗ ở ổn định, ấm cúng. Gia đình tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động để không phụ lòng quan tâm của các ngành, các cấp”.

Lo cho gia đình khó khăn

Theo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Thạnh,  huyện còn 560 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97% (giảm 1,82% tương đương 517 hộ nghèo so với đầu năm); 1.646 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,79%. Năm 2018, các ngành, đoàn thể chức năng huyện xây dựng và sửa chữa 82 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, với số tiền 2,364 tỉ đồng; cấp 8.602 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 6.095 lượt người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 1,374 tỉ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phát vay 72,608 tỉ đồng cho 4.145 hộ nghèo, cận nghèo sản xuất, kinh doanh nhỏ... Bên cạnh chính sách hỗ trợ giáo dục cho 3.160 lượt học sinh, các ngành, đoàn thể chức năng vận động còn trao tặng 8.032 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, với số tiền 1,862 tỉ đồng; hỗ trợ dụng cụ học tập cho 162 lượt học sinh, với số tiền 243 triệu đồng. Toàn huyện hiện có 18 mô hình giảm nghèo, với 134 hộ nghèo tham gia, kinh phí 1,492 tỉ đồng và vốn vận động cộng đồng 317 triệu đồng. Năm 2019, huyện sẽ đẩy mạnh các biện pháp nâng cao mức sống, thu nhập của hộ nghèo, cận nghèo; phấn đấu cuối năm 2019, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,98%.

Năm 2018, huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai xây dựng mới 5 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 285 triệu đồng do Ngân hàng SHB và Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ; xây dựng và bàn giao 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với số tiền 640 triệu đồng từ kinh phí vận động Quỹ vì người nghèo… Theo kế hoạch, sau Tết Dương lịch 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể sẽ tổ chức vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài huyện hỗ trợ cho gia đình nghèo, khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2019. Đồng thời, địa phương sẽ thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ khó khăn... tại các xã, thị trấn.

Ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp đến, ngoài các phần quà của Trung ương, TP Cần Thơ trao tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, huyện vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ để địa phương chăm lo cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân... tiếp tục đóng góp để địa phương thực hiện tốt các công tác trên trong thời gian tới...”

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết