* Triều Tiên đã lắp đặt sẵn hai tên lửa tầm trung?
 |
|
Chiến đấu cơ F/A-18 của hải quân Mỹ. Ảnh: Midway |
Ngày 5-4, cuộc tập trận thường niên mang tên "Balikatan" (vai kề vai) giữa quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu khai diễn tại miền Trung Luzon của Philippines, khu vực trực hướng ra Biển Đông và là nơi có căn cứ không quân Clark.
Cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong hai tuần lễ này có tổng cộng 8.000 binh sĩ chia đều giữa quân đội hai nước. Có 30 chiến đấu cơ và 3 tàu chiến tham gia, trong đó Mỹ đóng góp 20 máy bay và tàu đổ bộ USS Tortuga dùng để chở lực lượng và trang thiết bị quân sự. Đáng chú ý là lần đầu tiên Mỹ gởi đến 12 chiếc F/A-18 có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết tham gia tập trận tại Philippines. Nước chủ nhà sử dụng 9 chiến đấu cơ của không quân, một máy bay tuần tra biển Islanders và 2 tàu chiến khác của hải quân.
Mặc dù "trò chơi chiến tranh" trong năm nay giữa quân đội Mỹ và đồng minh Philippines được công bố là trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ nhân đạo và đối phó thảm họa trên các vùng biển quốc tế, nhưng các nhà phân tích cho rằng nó có liên quan đến tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và chính sách xâm lấn hải đảo gây quan ngại dư luận quốc tế của Trung Quốc. Cuộc tập trận vì thế có mời các quan chức an ninh cấp cao từ Úc, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan làm quan sát viên và dự hội thảo bàn tròn về an ninh hàng hải đa quốc gia tại tổng hành dinh của quân đội Philippines.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời các chính trị gia đối lập Philippines cho rằng cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những mối quan ngại quân đội Mỹ đang chuẩn bị "một cuộc tấn công lớn" chống lại CHDCND Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo tại một căn cứ quân sự ở Thủ đô Manila sáng 5-4, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cũng ngụ ý rằng nước này sẵn sàng hỗ trợ Mỹ bằng cách đứng chung một liên minh quân sự chống lại mối đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Anh Reuters, tuyên bố của ông Rosario có nghĩa Philippines sẵn sàng cho Mỹ mượn lại các căn cứ quân sự khi cần thiết theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước cách đây 61 năm. Ngoài ra, theo Reuters, cuộc tập trận này là phần cam kết an ninh của Mỹ đối với quốc gia đồng minh Đông Nam Á trong vấn đề tranh chấp phức tạp trên Biển Đông. Bất chấp sự đe dọa của Bắc Kinh, chính quyền Manila đã đệ đơn kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Biển Đông lên tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc.
Ngay trước khi diễn ra tập trận với Mỹ, Ngoại trưởng Philippines cũng đã có chuyến thăm Washington và nhận được sự bảo đảm của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel rằng Lầu Năm Góc sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Manila "nhằm duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương".
Liên quan đến tình hình leo thang bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm qua dẫn các nguồn tin tình báo cho biết quân đội miền Bắc đã lắp đặt sẵn từ hồi đầu tuần này hai quả tên lửa tầm trung vào bệ phóng di động và che giấu tại bờ biển phía Đông của nước họ. Đây là một động thái đe dọa của Bình Nhưỡng nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam. Tên lửa tầm trung có lẽ là tên lửa Musudan có tầm bắn 3.000km. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối xác nhận thông tin của Yonhap, đồng thời phủ nhận nguồn tin trước đó nói rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 có tầm bắn xa hơn 10.000km, tức có thể vươn tới lục địa Mỹ.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)