Tham gia chuỗi tập trận quân sự bán niên do Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi tổ chức ở Đức, các phi công điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine có màn thể hiện vượt trội hơn so với lực lượng Mỹ, buộc Lầu Năm Góc xem lại cách huấn luyện, trang bị và cấp ngân sách cho quân đội.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Đức. Ảnh: WSJ
Theo Nhật báo Phố Wall (WSJ), các kíp điều khiển UAV trinh sát Ukraine nhanh chóng phát hiện đoàn xe bọc thép Mỹ khi các phương tiện này di chuyển làm bụi bay mù mịt. Tọa độ mục tiêu lập tức được chuyển cho các UAV cảm tử gắn camera truyền hình ảnh trực tiếp về kính hiển thị của người lái (FPV).
Quá trình UAV Ukraine phát hiện và vô hiệu hóa các đơn vị thiết giáp của Mỹ diễn ra nhanh tới nỗi nhiều phương tiện phải cấp tốc “tái sinh” để tiếp tục giao chiến.
Trước đó, các chuyên gia vận hành UAV giàu kinh nghiệm của Ukraine cũng thể hiện tốt hơn lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các cuộc tập trận có quân đội Anh, Estonia, Thụy Điển cùng nhiều đồng minh khác tham gia. Họ tận dụng tối đa chiến thuật thực chiến bám sát môi trường xung đột hiện đại mà quân đội phương Tây chưa từng trải qua, nơi UAV làm thay đổi đáng kể hoạt động trinh sát và tấn công với chi phí thấp hơn nhiều vũ khí truyền thống.
Sự chuyển đổi này vượt ngoài phạm vi chiến thuật, nhấn mạnh tốc độ mà các hệ thống giá rẻ có thể thay thế nhanh như UAV hay robot chiến trường định hình lại chi tiêu quân sự.
Tháng rồi, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo không có công nghệ phòng thủ nào đủ sức chống lại các hệ thống UAV. CBO ước tính, việc trang bị hệ thống bảo vệ nhiều lớp cho một cơ sở quân sự điển hình có thể tiêu tốn khoảng 74 triệu USD, cộng thêm ít nhất 5 triệu USD/năm để vận hành và bảo trì.
Trong năm tài chính 2027, Lầu Năm Góc đề xuất 53,6 tỉ USD để đẩy mạnh mua sắm, huấn luyện, hậu cần và phát triển UAV cũng như công nghệ tác chiến tự hành. Hiện Mỹ đang thử nghiệm UAV Ukraine. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng tăng số nhân viên cử đến Kiev để nghiên cứu chiến tranh bằng UAV.
Nhưng giới quân sự cho rằng nhu cầu có thể vượt xa việc chỉ mua thêm máy bay.
Trong 2 tuần tập trận, quân đội Mỹ đã thích nghi và cải thiện chiến thuật phân tán, ngụy trang cũng như sử dụng hiệu quả vũ khí tác chiến điện tử. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chiến tranh thiết giáp truyền thống có thích nghi đủ nhanh hay không.
Một số sĩ quan cho rằng xe tăng sẽ lấy lại ưu thế trong cuộc xung đột chớp nhoáng. Tuy nhiên, bảo vệ xe bọc thép và các cơ sở quân sự đòi hỏi cảm biến tối tân, tác chiến điện tử, vũ khí năng lượng định hướng và hệ thống phòng thủ tích hợp, tạo ra nhu cầu liên tục cho ngân sách quốc phòng.
MAI QUYÊN (Theo Newsmax, seekingalpha)