13/08/2026 - 14:03

Mong hệ thống nước sạch sớm phủ đến từng khu dân cư của xã Tân Thạnh 

Tại một số khu vực trên địa bàn xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ, việc tiếp cận nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung vẫn còn hạn chế. Người dân nơi đây mong muốn ngành chức năng sớm có giải pháp mở rộng hệ thống cấp nước, giúp bà con có nước sạch sử dụng. 

Bà Sơn Thị Na sử dụng nước sông cho việc tắm, giặt.

Toàn xã Tân Thạnh hiện có 5.280 hộ dân, tương đương 21.120 người, đang sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ cung cấp; 287 hộ dân, tương đương 1.148 người, đang sử dụng nước do các đơn vị khác cung cấp. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung chỉ đạt 60,08%.

Theo địa phương, do đặc điểm địa bàn rộng, nhiều tuyến dân cư nằm xa hệ thống đường ống chính nên việc tiếp cận nguồn nước sạch của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng áp lực nước yếu, nhất là vào thời điểm nhu cầu sử dụng tăng cao. Ông Sơn Qưới ngụ ấp Ko Kô, nói: "Nhiều năm nay, gia đình vẫn chưa được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung mà phải đi xin nước từ người thân hoặc các hộ dân có nước sạch để sử dụng; khi không xin được thì phải lấy nước từ các nguồn khác phục vụ sinh hoạt. Hiện tại, tuyến đường trước nhà tôi đã được đầu tư xây dựng nhưng hệ thống đường ống cấp nước vẫn chưa được kéo đến, rất mong ngành chức năng quan tâm, sớm đầu tư đường nước để chúng tôi có nước sạch sử dụng". Bà Sơn Thị Na ngụ ấp Cái Đường, cho biết: "Tuyến ống cấp nước chính chỉ cách nhà chúng tôi khoảng 30m, nhưng đến nay, đường ống nước vẫn chưa được kéo đến khu dân cư nơi tôi sinh sống. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để được sử dụng nguồn nước sạch, ổn định sinh hoạt".

Trước những kiến nghị của người dân, UBND xã Tân Thạnh đã phối hợp rà soát, xác định có 39 tuyến cần đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường ống cấp nước, với tổng chiều dài khoảng 37,3km, dự kiến phục vụ thêm 1.533 hộ dân. Trong đó, có 22 tuyến đã được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố ghi nhận, với tổng chiều dài 25,95km, phục vụ khoảng 804 hộ; đồng thời đề xuất bổ sung 17 tuyến mới, chiều dài 11,35km, phục vụ khoảng 729 hộ dân.

Theo UBND xã Tân Thạnh, tại buổi làm việc với đơn vị quản lý cấp nước vào giữa tháng 6, đơn vị cấp nước cho biết đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước, mở rộng hệ thống đường ống và nâng cấp hệ thống truyền tải nhằm nâng cao khả năng cung cấp nước phục vụ người dân. Dự kiến công tác khảo sát các khu vực cần đầu tư sẽ được thực hiện trong quý III-2026. Ngoài ra, UBND xã tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những khu vực còn thiếu nước, nước yếu... để kiến nghị đơn vị quản lý cấp nước có giải pháp xử lý phù hợp.

Ông Tạ Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: "Địa phương luôn quan tâm, ghi nhận phản ánh của người dân liên quan đến việc sử dụng nước sạch. UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị cấp nước rà soát, đề xuất đầu tư mở rộng hệ thống, ưu tiên những khu vực còn khó khăn, chưa được phủ kín đường ống cấp nước. Qua đó, từng bước nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch ổn định, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và góp phần hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới".

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết