13/08/2026 - 13:49

Đổi rác tái chế - nhận nhu yếu phẩm 

Những chai nhựa, lon nước giải khát, hay tập sách cũ vốn bị xem là rác thải nay lại được người dân xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, phân loại cẩn thận để mang đến đổi lấy nhiều nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Từ một hoạt động nhỏ, mô hình “Đổi rác tái chế - nhận nhu yếu phẩm” đang góp phần thay đổi nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Người dân xã Thuận Hòa mang những bao rác tái chế đến đổi nhu yếu phẩm.

Ngay từ sáng sớm, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Hòa nhộn nhịp khi người dân mang theo những bao rác tái chế đến cân ký, quy đổi thành các nhu yếu phẩm thiết yếu. Từng chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn hay bìa carton được thu gom gọn gàng. Cầm trên tay phần quà vừa đổi được, chị Sơn Thị Linh ngụ ấp Phước Hòa, cho biết: "Điều khiến tôi vui nhất không phải là giá trị của món quà mà là ý nghĩa của việc làm. Trước đây, chai nhựa, lon nước thường bị bỏ lẫn với rác sinh hoạt hoặc vứt bừa bãi. Bây giờ, cả gia đình đều tập thói quen phân loại rác ngay từ nguồn để mang đến đổi quà, vừa giữ gìn môi trường sạch đẹp, vừa hình thành ý thức tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên”.

Tại khu vực đổi "rác", em Trần Thị Thủy cùng các bạn trong xóm cũng háo hức mang theo giấy vụn và lon nước thu gom được để đổi nhu yếu phẩm và nhận thêm bánh, kẹo. Hoạt động đơn giản nhưng giúp các em hiểu rằng mỗi việc làm nhỏ đều góp phần bảo vệ môi trường.

Là xã nông thôn có đông đồng bào Khmer sinh sống, công tác thu gom rác thải ở Thuận Hòa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mô hình được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong mỗi gia đình. Ông Lý Thiện, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Canh A1, cho biết: “Mô hình khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền để mô hình được duy trì thường xuyên”.

Điểm đặc biệt của mô hình là nguồn nhu yếu phẩm được xã hội hóa từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Chế biến Nông sản Minh Đức hỗ trợ trứng tươi, trứng muối và nhiều phần quà phục vụ người dân. Chị Trần Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: “Doanh nghiệp mong muốn chung tay cùng địa phương thực hiện các hoạt động vì môi trường, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.

Theo ông Võ Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, mô hình không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn giúp người dân hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường, nâng cao ý thức tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây cũng là một trong những giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

UBND xã Thuận Hòa đã chuyển giao mô hình đến các ấp và trường học để triển khai theo hình thức luân phiên. Đồng thời, địa phương tiếp tục xây dựng mô hình thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, giao các hợp tác xã và tổ hợp tác thực hiện thu gom, xử lý đúng quy định nhằm hạn chế ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết