13/08/2026 - 11:02

60 ngày đêm tăng tốc, đưa Bệnh viện Ung bướu 500 giường về đích 

Sau thời gian dài đình trệ, Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường đang bước vào giai đoạn nước rút. Liên danh nhà thầu phát động chiến dịch “60 ngày đêm”, tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục xây dựng vào cuối tháng 9, đưa thiết bị y tế vào lắp đặt từ tháng 10 và sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động trong tháng 12-2026.

Tăng tốc trong giai đoạn quyết định

Kiểm tra tiến độ Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và sở, ngành liên quan tập trung cao nhất cho giai đoạn nước rút, tăng cường phối hợp, bổ sung nhân lực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch. Đây là công trình trọng điểm của thành phố, được Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Nhà thầu huy động công nhân tăng ca các mũi thi công. Ảnh: ÁI NƯƠNG

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, thành phố đã thường xuyên làm việc với các nhà thầu, giao chủ đầu tư cùng các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ. Qua kiểm tra, các nhà thầu đã có nỗ lực nhưng tiến độ vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Chúng tôi tiếp tục yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm nhân lực, tập trung thực hiện để đến ngày 31-12 cơ bản hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của lãnh đạo thành phố”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Yêu cầu này đặt dự án vào một chặng đua mới, khi thời gian còn lại không nhiều nhưng khối lượng công việc phía trước vẫn lớn. Không chỉ hoàn thiện công trình, các hạng mục kỹ thuật, thiết bị y tế và công tác chuẩn bị vận hành cũng phải được triển khai đồng bộ.

Đồng thời hoàn thiện công trình và chuẩn bị vận hành

Theo PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, sau khi tái khởi động dự án từ tháng 3 đến nay, khối lượng xây dựng đã đạt hơn 75%. Các thiết bị chuyên dùng, thiết bị y tế đã được đặt hàng khoảng 90%. Một số hạng mục như điện lạnh, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cơ điện và sơn phủ đang tiếp tục được hoàn thiện. Các nhà thầu đang tăng cường nhân công để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 12-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ phải qua), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiểm tra từng hạng mục công trình.

Điểm đáng chú ý là công tác chuẩn bị vận hành được triển khai song song với thi công. Sở Y tế, chủ đầu tư và Bệnh viện Ung bướu tổ chức giao ban hằng tuần để chuẩn bị nguồn nhân lực, phương án tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và tổ chức hoạt động khi bệnh viện được bàn giao.

“Hiện nay, quy mô bệnh viện, trang thiết bị và nguồn nhân lực điều trị ung thư trong vùng vẫn còn hạn chế. Việc hoàn thành và đưa Bệnh viện Ung bướu 500 giường vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với chăm sóc sức khỏe người dân TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL”, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường cho biết.

Theo kế hoạch, các thiết bị chuyên sâu như máy xạ trị, máy Cyclotron và PET/CT sẽ được đưa về công trình khoảng tháng 10 để lắp đặt. Đây là những thiết bị quan trọng, quyết định năng lực chuyên môn của bệnh viện sau khi đi vào hoạt động.

60 ngày đêm chạy đua với tiến độ

Để đáp ứng yêu cầu về đích, liên danh nhà thầu đã phát động chiến dịch thi đua “60 ngày đêm”. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, tăng cường công nhân và nhân sự kỹ thuật, tập trung vào những hạng mục còn lại.

Ông Lê Tiến Vinh, Ban Điều hành Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, cho biết phần khung, phần thô của công trình đã hoàn thành; hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện. Mục tiêu đến ngày 30-9 hoàn thành phần sơn, hoàn thiện và ốp lát. Hệ thống điều hòa không khí và phòng cháy, chữa cháy cũng được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị trong tháng 10.

“Chúng tôi đang triển khai đồng loạt các mũi thi công, tăng cường số lượng công nhân và nhân sự phục vụ dự án. Dù tiến độ rất gấp, an toàn lao động vẫn là ưu tiên số 1; chất lượng công trình cũng được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt với một dự án bệnh viện chuyên khoa”, ông Lê Tiến Vinh khẳng định.

Theo kế hoạch, từ tháng 10, các thiết bị y tế lớn sẽ được vận chuyển đến công trình để lắp đặt. Các hạng mục xây dựng và kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện, hướng đến mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối năm và đưa bệnh viện vào vận hành trong tháng 12-2026.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, 60 ngày đêm hiện nay là khoảng thời gian mang tính quyết định đối với dự án. Nếu bảo đảm được sự đồng bộ giữa thi công, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện kỹ thuật và chuẩn bị nhân lực, công trình sẽ có cơ hội chuyển từ một dự án từng đình trệ thành cơ sở điều trị chuyên sâu phục vụ người bệnh ngay trong năm nay.

Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đua tiến độ này: không chỉ hoàn thành một công trình, mà hoàn thành một cam kết về năng lực chăm sóc, điều trị ung thư cho người dân TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: ÁI NƯƠNG

Chia sẻ bài viết