Do không thể đối phó hiệu quả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, lực lượng phòng không Ukraine giờ đây ngưng báo cáo về số lần đánh chặn và cả số lần phóng tên lửa của Nga.
Không quân Ukraine ngày 11-8 cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 98 trên tổng số 120 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong suốt đêm hôm trước. Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ có bao nhiêu tên lửa của Nga được phóng hoặc bị đánh chặn, dù các khu vực như Dnipropetrovsk Zaporizhzhia, thủ đô Kiev bị tấn công khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Một nhà máy lọc dầu tại Mát-xcơ-va bốc cháy do trúng UAV của Ukraine. Ảnh: Reuters
Tình thế khó khăn của Ukraine
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp trong cuộc tấn công hôm 11-8.
Một nguồn tin của hãng Bloomberg cho hay lực lượng không quân Ukraine đã thay đổi hình thức báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga như một biện pháp an ninh trong bối cảnh nước này thiếu thốn nguồn lực đánh chặn tên lửa hiệu quả.
Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine, nước này chỉ đánh chặn được 29 trong số 195 tên lửa đạn đạo của Nga được phóng đi trong tháng 7, trong khi 40 quả khác không tiếp cận được mục tiêu. Trong khi đó, nguồn cung khí tài phòng không của Ukraine đã sụt giảm mạnh. Hôm 5-8, ông Zelensky cho biết lượng tên lửa phòng không do các đồng minh chuyển giao trong nửa đầu năm 2026 chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, Kiev đang khẩn trương tìm kiếm thêm các hệ thống phòng không và tên lửa từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất - vốn vẫn là lá chắn phòng thủ hiệu quả nhất của Ukraine trước tên lửa đạn đạo của Nga.
Tuy nhiên, nhu cầu về tên lửa phòng không đã tăng vọt trên toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, khiến Kiev gặp khó khăn hơn trong việc bổ sung kho dự trữ khi Nga tận dụng lợi thế đẩy mạnh chiến dịch không kích. Kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot của Ukraine đang bị trì hoãn do Mỹ cân nhắc các rủi ro về công nghệ, năng lực sản xuất hạn chế và lo ngại về hoạt động gián điệp của Nga.
Giữa bối cảnh trên, theo thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, tư lệnh lực lượng UAV của Ukraine, Nga đang tìm cách tăng gần gấp ba số lượng tên lửa đạn đạo có thể phóng đồng loạt vào Ukraine, tức từ 77 lên 200 tên lửa. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Nga đang điều chỉnh ưu tiên sản xuất các hệ thống tấn công tầm xa, tập trung vào những loại có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn.
Tiếp tục chiến dịch gây ảnh hưởng
Trong khi gần như “bó tay” trước các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga, Ukraine đã phê chuẩn kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa nhằm “gây ảnh hưởng” buộc Nga phải quay trở lại bàn đàm phán. Trước đó, Ukraine đã triển khai chiến dịch 40 ngày đêm được Tổng thống Zelensky phê chuẩn hôm 25-6.
Quy mô của chiến dịch cho thấy Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cảng biển, cơ sở năng lượng và hệ thống hậu cần hàng hải. Tổng cộng, UAV của Ukraine đã tấn công hơn 100 mục tiêu chiến lược tại Nga và các vùng lãnh thổ sáp nhập, cũng như hơn 200 tàu thuyền và 200 cơ sở năng lượng. Ngoài thiệt hại nhân mạng và cơ sở vật chất, chiến dịch của Ukraine đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu lan rộng ra gần như toàn bộ đất nước Nga, làm xuất khẩu ngũ cốc giảm 37,6% chỉ trong một tháng và vùng Crimea trải qua 40 ngày trong tình trạng khẩn cấp.
Tuy nhiên, chiến dịch trên của Ukraine đã không mang lại kết quả như mong đợi: đó là tình trạng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tăng lên. Dư luận Ukraine giờ đây quy kết ông Zelensky phải gánh chịu trách nhiệm thất bại trong nỗ lực giáng một đòn tổn thất chiến lược lên Nga.
Thực tế, Nga cũng đáp trả tương xứng lên cơ sở hạ tầng Ukraine nhờ ưu thế tên lửa khó bị đánh chặn. Trong những tuần gần đây, Mát-xcơ-va đã có thể xoa dịu cuộc khủng hoảng nhiên liệu và tăng cường hệ thống phòng không tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trên thực địa, Nga vẫn đang trên đà mở rộng vùng chiếm đóng ở khu vực Donetsk thuộc miền Đông Ukraine, đồng thời đang thiết lập cái gọi là “vành đai an ninh” ở các phần lãnh thổ của Ukraine dọc theo biên giới Nga - Ukraine ở phía Bắc.
ĐỨC TRUNG