29/08/2013 - 22:29

Ai Cập

Quân đội không phải thề trung thành với tổng thong

* Không giải tán Huynh đệ Hồi giáo

 Tướng  al-Sisi. Ảnh: AP

Theo sắc lệnh do Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour ban bố hôm 28-8, quân đội nước này từ nay sẽ không phải thề trung thành với tổng thống mà thay vào đó là "Tuân thủ các mệnh lệnh của lãnh đạo". Theo giới phân tích, đây là động thái cho thấy sự thay đổi mang tính biểu tượng nhằm khẳng định tính độc lập của quân đội đối với bất kỳ chính quyền dân sự nào.

Người phát ngôn quân đội Ahmed Ali tuyên bố "đây là sự một thay đổi tích cực khi lời thề này không còn nhằm phục tùng mệnh lệnh đối với một cá nhân, kể cả tổng thống, người chỉ là một trong những lãnh đạo của quân đội". Các nhà phân tích cho rằng đây không phải là sáng kiến của Tổng thống Mansour mà là của Tổng tư lệnh quân đội, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi.

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el- Beblawi vừa cho biết chính phủ sẽ không cấm Huynh đệ Hồi giáo tham gia các hoạt động chính trị cho dù nhiều thủ lĩnh cao cấp của tổ chức này đang đối mặt với án tử hình vì tội kích động bạo lực và giết người. Ông Beblawi giải thích sẽ tốt hơn cho chính phủ nếu giám sát Huynh đệ Hồi giáo trong khuôn khổ luật pháp thay vì giải tán để họ hoạt động trong vòng bí mật. Ông nhấn mạnh: "Việc giải tán một chính đảng hay một phe nhóm không phải là giải pháp và sẽ là sai lầm khi ra những quyết định như vậy trong tình hình rối ren hiện nay". Được thành lập năm 1928, Huynh đệ Hồi giáo từng bị cấm hoạt động dưới thời chính quyền quân sự từ năm 1954, kể cả 30 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Sau khi ông Mubarak bị lật đổ năm 2011, Huynh đệ Hồi giáo mới được hợp pháp hóa và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống một năm sau đó.

Tuy từ bỏ kế hoạch giải tán Huynh đệ Hồi giáo nhưng cảnh sát Ai Cập vừa bắt giữ thêm 60 người có liên hệ với tổ chức này, trong đó có con trai của Phó thủ lĩnh tối cao Khairat el-Shater.

Trong khi đó, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do Huynh đệ Hồi giáo dẫn đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo - kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình mới tại các quảng trường trên khắp cả nước vào hôm nay (30-8) nhằm gây áp lực đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. NASL cũng phát động "chiến dịch bất tuân dân sự hòa bình" dưới các hình thức kêu gọi người dân không đóng thuế cho "chính phủ giết người", không mua hàng của các công ty ủng hộ chính phủ lâm thời được quân đội bảo trợ.

VI VI (Theo Reuters, AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết