11/06/2023 - 09:07

Philippines xây dựng nền quốc phòng răn đe 

Ảnh: Manilatimes

Ảnh: Manilatimes

Tổng thống Philippines Marcos Jr hôm 5-6 đã bổ nhiệm ông Gilberto “Gibo” Teodoro Jr (ảnh) làm Bộ trưởng Quốc phòng, sau gần một năm bỏ trống.

Sau khi nhậm chức  hồi cuối tháng 6-2022, Tổng thống Marcos Jr đã chỉ định ông Jose Faustino Jr làm thứ trưởng cấp cao phụ trách Bộ Quốc phòng. Ông Faustino Jr được thay bằng ông Carlito Galvez Jr vào tháng 1-2023.

Ông Gilberto “Gibo” Teodoro Jr từng là bộ trưởng quốc phòng từ năm 2007 đến 2009 dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo. Thời điểm đó, ông Teodoro Jr 43 tuổi, là bộ trưởng quốc phòng trẻ nhất của Philippines.

Văn phòng truyền thông của Tổng thống Philippines cho biết ông Teodoro Jr có kinh nghiệm phong phú, đủ sức lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ông từng là nghị sĩ trong 3 nhiệm kỳ, từng tham gia một số khóa đào tạo chỉ huy quân sự cũng như đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng điều phối thảm họa quốc gia (NDCC) trong nhiệm kỳ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tốt nghiệp cử nhân thương mại, chuyên ngành định chế tài chính tại Đại học De La Salle ở Manila. Ông lấy tiếp bằng luật ở Đại học Philippines và có bằng luật sư năm 1989. Ông Teodoro Jr cũng có bằng thạc sĩ luật tại Đại học Harvard của Mỹ.

Trả lởi phỏng vấn trên truyền hình hôm 7-6, ông Teodoro Jr tuyên bố Philippines có quyền xây dựng nền quốc phòng răn đe đáng tin cậy mà không cần quan tâm đến bất kỳ sự nghi vấn nào của các nước khác. “Công việc của Bộ trưởng Quốc phòng trước hết và trên hết là xây dựng khả năng răn đe đáng tin cậy và cách chúng ta xây dựng khả năng răn đe đáng tin cậy là việc của chúng ta chứ không phải việc của ai khác. Liệu chúng ta có hợp tác với quốc gia X hay Y để xây dựng sức mạnh cốt lõi của chính chúng ta là một câu hỏi cho Philippines”, ông nhấn mạnh.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết