17/07/2019 - 08:45

Philippines mạnh tay trấn áp nạn quấy rối tình dục

Giới chức Philippines ngày 15-7 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte vừa ký ban hành Luật Cộng hòa 11313, còn được biết tới là Luật Khoảng trống an toàn, trừng trị các đối tượng có hành vi quấy rối tình dục.

Luật trên đã xếp một loạt hành vi (trong đó có huýt sáo bỡn cợt, nhìn chằm chằm, kỳ thị, thành kiến giới hay buông những lời khiếm nhã, trêu ghẹo trên phố, nơi làm việc, phương tiện và địa điểm công cộng, trường học, quán bar hay trên mạng Internet) là quấy rối tình dục. Luật quy định các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng khác phải lắp đặt các biển cảnh báo dễ nhìn, trong đó có số điện thoại đường dây nóng để có thể báo cáo nhanh việc quấy rối tình dục. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng phải bố trí nhân viên tiếp nhận việc báo cáo hoặc bắt giữ thủ phạm. Việc trừng trị các đối tượng có hành vi quấy rối tình dục gồm phạt tiền và kết án tù sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Những người nước ngoài có hành vi quấy rối tình dục sẽ bị trục xuất sau khi nộp phạt và ngồi tù.

Ngọc Hà (TTXVN)

Chia sẻ bài viết