04/11/2011 - 14:29

Philippines cấm xuất khẩu lao động sang 41 nước

Lao động Philippines chuẩn bị ra nước ngoài
làm việc. Ảnh: AFP

Nhằm bảo đảm sự an toàn cho người dân khi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động Philippines vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu lao động sang 41 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iraq và Ấn Độ. Chính phủ ban hành lệnh này sau khi các quốc gia có liên quan không chịu ký thỏa thuận nhằm bảo vệ lao động nước ngoài tránh bị lạm dụng. Một số nước như Afghanistan, Libye và Sudan thì không đảm bảo được vấn đề an ninh, trong khi các quốc gia như Ấn Độ và Campuchia lại không đưa ra sự bảo đảm an toàn cho lao động ngoại quốc.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng lệnh cấm sẽ phản tác dụng - đó là dẫn tới tình trạng người Philippines làm việc “chui” ở nước ngoài với các biện pháp bảo vệ thậm chí còn ít ỏi hơn so với trước đây.

Hiện Philippines là một trong những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất thế giới với 9 triệu người làm việc ở nước ngoài, và kiều hối là nguồn thu hết sức quan trọng của quốc gia này.

LAN TRINH (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết