06/04/2012 - 22:32

Phiến quân Tuareg tuyên bố độc lập ở miền Bắc Mali

Hôm qua, trong một tuyên bố trên được đăng tải trên trang web của mình, Mặt trận dân tộc giải phóng Azawad (MNLA) của phiến quân Tuareg đã đơn phương tuyên bố độc lập ở khu vực miền Bắc Mali sau khi chiếm được ba thành phố quan trọng Timbuktu, Gao và Kidal. Trên kênh truyền hình France 24 của Pháp cùng ngày, người phát ngôn của MNLA là ông Mossaa Ag Attaher cũng tuyên bố “độc lập cho Azawad từ ngày hôm nay”, đồng thời khẳng định MNLA sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, duy trì hòa bình và “thiết lập các nền tảng thể chế cho một nhà nước dựa trên một hiến pháp dân chủ cho vùng lãnh thổ này”. MNLA kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước độc lập Azawad. Các nguồn tin cho biết trong khi phiến quân Tuareg loan báo độc lập, những người ủng hộ MNLA đã bắt đầu áp đặt luật Hồi giáo Sharia tại nhiều nơi ở Bắc Mali.

Thật ra, việc MNLA tuyên bố thành lập nhà nước riêng ở miền Bắc Mali đã được dư luận dự báo từ trước. Vì thế, hôm 5-4, tổng tham mưu trưởng 15 nước thành viên Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã nhóm họp tại Bờ Biển Ngà để thảo luận khả năng huy động một lực lượng quân sự chung tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng tại Mali với sự hỗ trợ của các sĩ quan quân đội của Pháp và Mỹ. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Paul Koffi Koffi nhấn mạnh ECOWAS cần có giải pháp bảo đảm an ninh cho tiến trình lập lại trật tự hiến pháp, ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy và giúp đỡ chính quyền hợp pháp tại Mali. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Senegal hôm 2-4, ECOWAS đã tuyên bố đặt 2.000 binh sĩ của họ trong tình trạng sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Djibril Bassole của Burkino Faso - nước đại diện cho ECOWAS làm trung gian hòa giải xung đột ở Mali, cho biết các biện pháp trừng phạt của ECOWAS áp đặt với Mali “sẽ sớm được dỡ bỏ hoàn toàn”. ECOWAS đã áp đặt các trừng phạt toàn diện nhằm có thể sẽ bóp nghẹt nền kinh tế của nước xuất khẩu vàng lớn thứ ba châu Phi này và lực lượng đảo chính tại Mali trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự của Tổng thống Amadou Toumani Toure.

Tại Pháp, mặc dù Ngoại trưởng Alain Juppé cho rằng không thể giải quyết vấn đề người Tuareg bằng vũ lực và kêu gọi các nước trong khu vực nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước thuộc địa cũ của mình, nhưng Tổng thống Nicolas Sarkozy để ngỏ khả năng can thiệp vào Mali “nếu Hội đồng Bảo an LHQ cho phép”.

Hiện nay, tình hình an ninh ở miền Bắc Mali diễn biến rất phức tạp. Tại thành phố Gao, tòa lãnh sự Algérie đã bị một số phần tử vũ trang không rõ danh tính tấn công chiếm giữ, đồng thời bắt cóc 6 nhân viên ngoại giao đưa đi nơi khác. Không rõ nhóm nào chủ mưu, bởi MNLA cũng lên án hành động này.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết