01/11/2008 - 10:01

CHDC Congo

Phe nổi dậy đề nghị hòa đàm

 Người Congo kéo nhau đi lánh nạn. Ảnh: AFP

Ngày 30-10, thủ lĩnh quân nổi dậy Laurent Nkunda tuyên bố muốn thảo luận trực tiếp với chính phủ CHDC Congo về những giải pháp chấm dứt xung đột và hướng tới tương lai hòa hợp dân tộc. Trước mắt, Tổng thống Joseph Kabila chưa có phản ứng gì, song các nghị sĩ quốc hội nước này đã lên tiếng yêu cầu chính phủ từ bỏ biện pháp quân sự và tổ chức đối thoại trực tiếp với quân nổi dậy. Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ cũng thông báo sẽ gấp rút cử đặc phái viên tới đây để thúc đẩy hai bên tiến hành đàm phán hòa bình. Trước đó, Hội đồng Bảo an đã kêu gọi hai bên chấm dứt sử dụng vũ lực, đồng thời mong muốn chính phủ nước láng giềng Rwanda tham gia tiến trình hòa giải ở CHDC Congo.

Vùng chiến sự tại tỉnh North-Kivu, miền Đông CHDC Congo, hiện đang tạm lắng dịu sau tuyên bố đơn phương ngừng bắn của quân nổi dậy, nhưng làn sóng người tị nạn vẫn tiếp tục rời khỏi thủ phủ Goma. Sau vài tháng tấn công mạnh mẽ, quân nổi dậy đã chiếm gần như toàn bộ tỉnh North-Kivu. Dù LHQ triển khai 17.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở CHDC Congo, đông nhất tại một điểm nóng trên thế giới, nhưng không thể ngăn chặn được quân nổi dậy. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người chạy nạn đang đứng trước nguy cơ lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

PHÚC GIA AN (Theo AFP, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết