22/12/2012 - 17:37

Syrie

Phe nổi dậy đẩy mạnh tấn công khu vực miền Bắc

Phiến quân Syrie đang đẩy mạnh tấn công quân chính phủ tại các khu vực trọng yếu. Ảnh: AP 

Hãng tin Mỹ AP cho biết, lực lượng nổi dậy tại Syrie thời gian gần đây đang tăng cường tấn công trên các mặt trận chiến lược, bao gồm cả khu phức hợp quân sự ở phía Bắc trong bối cảnh lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad được cho là vẫn tiếp tục bắn tên lửa Scud tại những nơi do phe đối lập kiểm soát.

Theo báo cáo của các nhà hoạt động phản đối chế độ của Tổng thống al-Assad, lực lượng nổi dậy đã thu giữ nhiều vũ khí khi tiến hành tấn công những khu vực trọng yếu bao gồm các nhà máy quân sự, một trung tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí hóa học, căn cứ không quân và pháo binh ở thị trấn Al-Safira thuộc miền Bắc thành phố Aleppo, trong nỗ lực triệt đường viện trợ của chính phủ và mở đường tiến cho quân nổi dậy. Bilal Saab, người đứng đầu Viện Phân tích Quân sự Cận Đông và Vùng Vịnh khẳng định "có sự tồn tại của khu phức hợp sản xuất vũ khí hóa học tại Al-Safira" nhưng cho biết vẫn chưa rõ có hay không việc cất trữ các loại vũ khí như vậy, đồng thời lo ngại khả năng quân nổi dậy có thể sử dụng vũ khí trên.

Cùng ngày, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmusen cho biết quân Chính phủ Syrie tiếp tục bắn hàng loạt tên lửa Scud nhằm vào các mục tiêu của phe nổi dậy và nhận định đây là "động thái tuyệt vọng của một chế độ sắp sụp đổ".

Khủng hoảng tại Syrie bắt đầu từ các cuộc biểu tình chính trị hồi tháng 3-2011 và nhanh chóng phát triển thành cuộc nội chiến đẫm máu trong sự bất lực của cộng đồng quốc tế nhằm hạn chế qui mô của cuộc xung đột. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Âu mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mát-xcơ-va không tìm cách bảo vệ chế độ ông al-Assad mà chỉ mong muốn một giải pháp có thể chấm dứt xung đột và điều này chỉ có thể thông qua đàm phán thay vì can thiệp quân sự.

ĐƯỜNG THẤT (Theo AP)

Chia sẻ bài viết