04/02/2013 - 14:30

Phe đối lập Syrie “vận động hành lang” ở Munich

Phó Tổng thống Mỹ Biden (phải) gặp thủ lĩnh phe đối lập Syrie tại Munich.

Bên lề Hội nghị An ninh Quốc tế thường niên lần thứ 49 được tổ chức ở Munich (Đức) diễn ra từ ngày 1 đến 3-2, thủ lĩnh Liên minh Quốc gia Syrie, giáo sỹ Moaz al-Khatib đã có cuộc gặp với ngoại trưởng Nga và Iran, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn A-rập về vấn đề Syrie Lakhdar Brahimi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với phe đối lập tại Syrie.

Sau cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông al-Khatib cho biết “Nga có tầm nhìn nhất định nhưng chúng tôi hoan nghênh các cuộc đàm phán để nhằm giảm bớt khủng hoảng, có rất nhiều chi tiết cần phải được thảo luận”. Ông Lavrov thì tuyên bố Nga mong muốn được duy trì mối liên lạc thường xuyên với phe đối lập Syrie. Theo các nhà phân tích chính trị, đây là dấu hiệu mới cho thấy Mát-xcơ-va sẵn sàng chấp nhận có sự thay đổi tại Syrie.

Ông al-Khatib cũng đã có cuộc gặp kéo dài 45 phút với Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi của Iran, một đồng minh gần gũi của chính quyền  Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài ra, ông cũng đã gặp riêng với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh tờ Thời báo New York hôm 2-2 cho biết, Nhà Trắng đang tính đến kế hoạch cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syrie từng được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus đề xuất.

Cũng bên lề hội nghị trên, Phó Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga và hai bên khẳng định cần giải quyết các bất đồng trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau, tránh tạo thêm các vấn đề một cách giả tạo. Hai bên cũng nhất trí rằng ngoài các bất đồng, Nga và Mỹ có rất nhiều lợi ích chung trong các vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt, đấu tranh chống khủng bố, chống buôn bán ma túy, chống tội phạm có tổ chức cũng như vấn đề liên quan đến tình hình Afghanistan.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, ông chủ số 2 Nhà Trắng tuyên bố Washiongton sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran nếu lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này "nghiêm túc và rõ ràng trong đàm phán", đồng thời nhấn mạnh hiện "quả bóng đang ở trên sân Iran".

QUỐC KIỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết