24/02/2013 - 09:36

Phe đối lập Syrie dự định thành lập chính phủ

Một trong nhiều bà mẹ mất con vì nội chiến ở Syrie. Ảnh: Reuters 

Hội đồng Dân tộc Syrie (SNC), tổ chức lưu vong chỉ huy cuộc nổi dậy nhằm lật đổ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad, trong một tuyên bố đưa ra hôm 22-2 cho biết sẽ thành lập chính phủ để quản lý "các khu vực đã được giải phóng" trong vùng kiểm soát của lực lượng nổi dậy.

Phát biểu sau cuộc họp tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, người phát ngôn SNC Walid al-Bunni khẳng định phe đối lập sẽ gặp nhau vào ngày 2-3 tới để bổ nhiệm nhân vật lãnh đạo và quyết định về thành phần của chính phủ. Các thành viên SNC xác định hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, riêng ông Bunni nói thêm rằng mọi người đang kỳ vọng chính phủ mới sẽ đặt trụ sở tại nơi quân nổi dậy đang chiếm đóng ở miền Bắc Syrie.

Ngoài ra, lực lượng này cũng thảo luận về đề nghị tổ chức hội đàm trực tiếp với các thành viên "tay không vấy máu" của chế độ của Tổng thống al-Assad do Chủ tịch SNC Ahmed Moaz al-Khatib đề xuất. Tổ chức này nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình có thể chấp nhận sự tham gia của "thành viên danh dự của Đảng Baath và bộ máy chính trị", nhưng đồng thời cũng khẳng định "ông al-Assad cùng lực lượng an ninh và quân sự không nằm trong bất kỳ giải pháp chính trị nào".

Trong khi đó, hãng tin Anh Reuters hôm 22-2 cho biết 3 quả tên lửa đã làm rung chuyển khu vực phía Đông thành phố Aleppo khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Theo các nhà hoạt động, con số thương vong có thể cao hơn do có nhiều gia đình vẫn còn bị vùi dưới đống đổ nát. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau các vụ đánh bom giết hại khoảng 100 thường dân và 250 người khác bị thương ở Thủ đô Damas.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, SNC cho biết họ đã từ chối lời mời đến Nga và Mỹ cũng như sẽ không tham dự hội nghị "Những người bạn của Syrie" dự kiến diễn ra tại Thủ đô Roma của nước Ý, nhằm phản đối cái mà tổ chức này gọi là "sự im lặng đáng xấu hổ" của cộng đồng quốc tế trước vụ phóng tên lửa tiêu hủy thành phố cổ Aleppo. Nhóm này còn đặc biệt lên tiếng cáo buộc "các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm trước hành động cung cấp vũ khí cho chế độ của Tổng thống al-Assad".

ĐƯỜNG THẤT (Theo Reuters, AFP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết