06/06/2008 - 09:30

Hàn Quốc

Phe đối lập đòi các bộ trưởng trong Nội các phải từ nhiệm

(TTXVN)- Ngày 5-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã phải từ bỏ ý định đọc bài diễn văn truyền thống trước Quốc hội mới của nước này. Quyết định này được đưa ra sau khi phe đối lập từ chối tham gia phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới nhằm gây sức ép buộc chính phủ phải đàm phán lại về thỏa thuận nhập khẩu thịt bò của Mỹ.

Như vậy, hành động tẩy chay của ba đảng đối lập, do đảng Dân chủ Thống nhất (UDP) đứng đầu, đã làm tê liệt Quốc hội mới của Hàn Quốc. Trước đó, trong tuyên bố chung, phe đối lập dọa sẽ “đứng ngoài Quốc hội trong một thời gian không xác định”, cho đến khi nào Tổng thống Lee Myung-bak đồng ý tìm kiếm một thỏa thuận mà họ cho là tốt hơn thỏa thuận ngày 18-4 về nhập khẩu thịt bò Mỹ.

Không chỉ tẩy chay Quốc hội, phe đối lập còn đòi tất cả các bộ trưởng trong Nội các phải từ nhiệm và nhận trách nhiệm về thỏa thuận gây nhiều tranh cãi trên.

Trong bối cảnh đó, đảng Đại Dân tộc (GNP) của ông Lee Myung-bak lại gánh thêm một thất bại nữa trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 4-6, chỉ giành được 9 trên tổng số 52 ghế tại một số hội đồng địa phương trong đợt bầu cử này, thấp hơn một nửa so với 23 ghế mà đảng đối lập chính UDP giành được. Mặc dù ở quy mô nhỏ nhưng cuộc bầu cử này được xem thử nghiệm đầu tiên về uy tín của chính phủ mới và kết quả này chứng tỏ một thực tế là cử tri đang mất dần lòng tin vào chính phủ hiện nay.

Chia sẻ bài viết