24/01/2013 - 09:54

Mỹ

Phe cộng hòa thông qua kế hoạch gia hạn trần nợ công

Ngày 23-1, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật kéo dài thời hạn chốt mức trần nợ công - một động thái giúp chính phủ thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và xoa dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh cuộc chiến ngân sách giữa phe Cộng hòa với Tổng thống Barack Obama.

Theo dự luật này, giới hạn mượn nợ của chính phủ ở mức 16.400 tỉ USD sẽ không thay đổi, nhưng thời hạn để chốt nợ sẽ được gia hạn cho đến ngày 19-5. Biện pháp kéo dài thời hạn chốt trần nợ công tuy không giải quyết được những tranh cãi về cách thức kiểm soát nợ công, nhưng sau sự kiện "vách đá tài chính" hồi cuối năm 2012, nó sẽ giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian tranh luận mà không phải lo nguy cơ vỡ nợ đang cận kề.

Xung quanh vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Obama "sẽ không cản trở dự luật gia hạn trần nợ công trở thành luật", bởi ông từng đề nghị Bộ Tài chính kéo dài thời hạn cho phép chính phủ vay nợ, điều mà ông cho là nhằm "tăng cường sự ổn định cho nền kinh tế". Ông Harry Reid, người đứng đầu đảng Dân chủ tại Thượng viện, cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ dự luật nói trên.

Nếu kết quả thuận theo đề xuất của phe Cộng hòa thì có nghĩa là chính phủ Mỹ được phép vay thêm nợ cho đến ngày 19-5 để chi trả các chi phí về an sinh xã hội, trả lương cho quân đội, trả lãi cho các chủ nợ của Mỹ và nhiều khoản phúc lợi khác. Theo các chuyên gia, nợ công Mỹ sẽ chạm trần 16.400 tỉ USD vào khoảng giữa tháng 2 và đầu tháng 3.

T.TRÚC  (Theo Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết