04/05/2026 - 06:33

Phát huy vai trò nòng cốt, tạo môi trường sống an toàn cho người dân 

Công an xã An Ninh (TP Cần Thơ) không ngừng phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, đấu tranh trấn áp hiệu quả tội phạm; đồng thời, phát động thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Công an xã thường xuyên phối hợp các chùa Khmer trên địa bàn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm.  

Theo Trung tá Tô Thanh Tòng, Trưởng Công an xã An Ninh, quý I-2026, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, tội phạm kéo giảm 14,2% so thời gian liền kề. Đơn vị đã xử lý 4 vụ, 4 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; triệt xóa 3 vụ, 10 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện. Công an xã mời làm việc 45 đối tượng, qua đó phát hiện 21 trường hợp dương tính với ma túy, xử phạt hành chính 17 đối tượng. Lực lượng đã triệt xóa 7 điểm tệ nạn xã hội, bắt 64 đối tượng, tạm giữ hơn 48 triệu đồng cùng nhiều tang vật. 

Chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, hiện Công an xã đang quản lý 5 đối tượng hưởng án treo, 74 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng và đã tham mưu UBND xã rà soát, hỗ trợ vay vốn giúp 5 trường hợp có điều kiện vươn lên. Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã phối hợp phát hơn 1.900 tờ rơi về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường; nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả, như: “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...

Xã An Ninh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Chùa Tum Núp là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào cũng là “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân. Ban Quản trị chùa và các vị sư sãi rất tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt, nội dung về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được lồng ghép khéo léo, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và tự giác thực hiện.

Các vị chức sắc, chức việc trong chùa luôn gương mẫu đi đầu, vận động phật tử nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều gia đình phật tử tích cực cung cấp thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý 5 vụ tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Quản trị chùa còn tích cực cảm hóa, giáo dục những người từng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên có nguy cơ sa vào tệ nạn xã hội. Ông Th, ngụ ấp Châu Thành, thường xuyên uống rượu, quậy phá và trộm cắp, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, Ban Quản trị chùa thường xuyên đến động viên, giáo dục. Với uy tín trong cộng đồng và sự gần gũi, chân thành, Ban Quản trị chùa giúp ông Th nhận thấy sai lầm, từ đó thay đổi hành vi, hòa nhập với xã hội.

Thời gian tới, Ban Quản trị chùa sẽ phối hợp với Công an xã thành lập mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự” nhằm phát huy hơn nữa vai trò của chức sắc, phật tử, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ bình yên địa phương. 

“Với mô hình trên, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện nếp sống văn minh hơn, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước, tránh xa các tệ nạn xã hội” - Đại đức Lâm Hiệp, Trụ trì chùa Tum Núp, chia sẻ.

Trung tá Tô Thanh Tòng cho biết, những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của xã. Môi trường sống an toàn không chỉ giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất mà còn là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết