03/11/2023 - 07:48

Pháp tăng cường quan hệ với Trung Á 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có chuyến công du kéo dài 2 ngày tới Kazakhstan và Uzbekistan trong bối cảnh Paris tìm cách tăng cường quan hệ với khu vực giàu tài nguyên mà Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đều đang tranh ảnh hưởng.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và người đồng cấp Kazakhstan Tokayev. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Macron (trái) và người đồng cấp Kazakhstan Tokayev. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 1-11, Tổng thống Macron cho biết ông muốn “tăng tốc hợp tác” với Kazakhstan. Theo tờ Al Jazeera, nhà lãnh đạo xứ gà trống Gaulois hết lời khen ngợi Kazakhstan vì đã từ chối đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine. 

Đáp lại, Tổng thống Tokayev cho hay Paris là đối tác quan trọng và đáng tin cậy của Astana trong Liên minh châu Âu (EU), qua đó bày tỏ mong muốn tạo thêm “động lực” cho mối quan hệ đối tác này. Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận trong các lĩnh vực, từ khai thác khoáng sản, năng lượng đến dược phẩm và hàng không vũ trụ. Pháp là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 ở Kazakhstan, chủ yếu là nhờ việc Tập đoàn năng lượng TotalEnergies tham gia vào dự án mỏ dầu khổng lồ ngoài khơi Kashagan. Đặc biệt, Kazakhstan cung cấp khoảng 40% nhu cầu uranium của Pháp.

Ông Macron là nhà lãnh đạo Pháp đầu tiên đến Uzbekistan kể từ sau chuyến thăm của cố Tổng thống François Mitterrand năm 1994.

Chuyến công du tới Trung Á của Tổng thống Macron diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tích cực tạo ảnh hưởng tại khu vực và có tham vọng đảm nhận vai trò lãnh đạo tại đây. Hồi tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiết lộ một kế hoạch đầy tham vọng cho sự phát triển của Trung Á. Theo đó, Bắc Kinh có kế hoạch nâng cấp các hiệp định đầu tư song phương, đồng thời tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới tới khu vực. “Để tăng cường hợp tác và phát triển Trung Á, Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nước Trung Á với tổng số tiền hỗ trợ và viện trợ không hoàn lại là 26 tỉ nhân dân tệ (tương đương 3,5 tỉ USD)” - ông Tập khi đó tuyên bố.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết