07/03/2009 - 08:29

Pháp quay lại Bộ chỉ huy quân sự NATO

(TTXVN)- Theo thông báo của Thủ tướng Pháp Francois Fillon, ngày 17-3 tới, Quốc hội Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc nước này quay trở lại Bộ chỉ huy quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông báo, được công bố ngày 6-3, khẳng định việc Pháp tham gia đầy đủ cơ cấu quân sự NATO “không phải là sự kết thúc”, mà cùng với nhiều hoạt động khác nữa, nhằm làm cho các lợi ích và mục tiêu của Pháp được công nhận trên vũ đài quốc tế. Thông báo cũng khẳng định vị trí của Pháp trong NATO chỉ là một yếu tố tạo nên sự nhất quán trong chính sách đối ngoại của Paris, vì thế, chính phủ muốn nghe ý kiến của quốc hội về vấn đề này. Trước đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố ông muốn chính thức xác nhận việc Pháp quay trở lại Bộ chỉ huy quân sự NATO trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này vào ngày 4-4 tới.

Theo các nhà quan sát, ít có khả năng quyết định trên bị bác bỏ tại cơ quan lập pháp của Pháp, vì chính phủ của Thủ tướng Fillon hiện chiếm đa số áp đảo ở cả 2 viện của Quốc hội, bất chấp kế hoạch này đang gây chia rẽ trong chính giới Pháp. Những người phản đối coi việc Pháp trở lại Bộ chỉ huy quân sự NATO là đi ngược lại chính sách đối ngoại độc lập của cựu Tổng thống Charles de Gaulle, hay từ bỏ chính sách “chống thân Mỹ”.

Dưới thời cựu Tổng thống de Gaulle, Pháp đã rút khỏi Bộ chỉ huy quân sự NATO từ năm 1966 để bảo vệ sự độc lập về hạt nhân của mình, tạo ra sự cách biệt rõ ràng giữa Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với khả năng hạt nhân hiện nay của mình, Pháp sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trong quá trình hoạch định chính sách của NATO nếu có mặt trong hội đồng quân sự của tổ chức này, chứ không chỉ trong các hội đồng chính trị.

Chia sẻ bài viết