(TTXVN)- Chiều 30-6, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức khởi động nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) bằng bài diễn văn ngắn trên kênh truyền hình France 3. Ông Sarkozy muốn tận dụng 6 tháng đảm nhiệm chức Chủ tịch EU để vực dậy lòng tin trong các công dân EU vào tương lai của khối này, và thay đổi hình ảnh của chính ông trong dư luận Pháp.
Nhật báo kinh tế hàng đầu nước Pháp “Tiếng vang” ngày 30-6 khẳng định với quá trình chuẩn bị từ đầu năm nay, Tổng thống Sarkozy có thể sẽ khởi đầu nhiệm kỳ Chủ tịch EU tương đối thuận lợi. Trong những tuần qua, cả Tổng thống và Thủ tướng Pháp đều đã tiến hành hàng loạt chuyến công du nước ngoài, đặc biệt là tới Đông Âu, nhằm thuyết phục các nước ủng hộ chương trình nghị sự của Pháp và tháo gỡ các bất đồng.
Theo báo trên, để chuẩn bị cho cương vị mới, nhiều vấn đề quan trọng của châu Âu đã được Pháp giải quyết sơ bộ từ trước, như Hiệp định khung về nhập cư và tỵ nạn, Thỏa thuận về vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu, Tiến trình cải tổ Chính sách nông nghiệp chung châu Âu (PAC) do Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Michel Barnier khởi xướng. Đối với chính sách quốc phòng chung châu Âu, ông Sarkozy đã chủ động “hạ bớt” tham vọng do vấp phải thái độ không vồn vã của Thủ tướng Anh Gordon Brown.
Đối ngoại có thể được coi là lĩnh vực ông Sarkozy quan tâm hơn cả. Ngày 13-7 tới, Tổng thống Pháp sẽ tiếp đón lãnh đạo 43 nước châu Âu và Địa Trung Hải, trong đó có Tổng thống Syrie Bachar al-Assad, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Israel Ehud Olmert. Nếu mọi việc diễn biến thuận lợi, cuộc gặp thượng đỉnh này có thể sẽ khơi mào cho tiến trình đối thoại mới giữa Syrie và Israel. Đây cũng là cơ hội để EU cũng như Pháp phát huy ảnh hưởng trên thế giới.
Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU lần thứ 12 mà Pháp đảm nhiệm.