13/10/2009 - 10:31

Giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyênvà Môi trường

Phần lớn câu hỏi đặt ra vẫn liên quan đến đất đai

Tại buổi giao lưu trực tuyến ngày 12-10, tại Hà Nội do Bộ TN&MT phối hợp với 63 Sở TN&MT tổ chức, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên chủ trì đã giải đáp được phần lớn trong tổng số gần 10.000 câu hỏi tính đến lần giao lưu trực tuyến thứ 10, với khoảng 789.450 lượt truy cập vào hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ. Điều này càng khẳng định người dân cũng như doanh nghiệp đang đặt ra một yêu cầu rất cấp bách là sớm được giải đáp những câu hỏi, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) như đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước... Đây là đợt giao lưu trực tuyến lần thứ 2 của năm 2009 của Bộ TN&MT nhằm thực hiện chủ trương “cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương, cơ sở” của Bộ.

Ba vấn đề nóng là chủ đề lần trước được tập trung giải đáp là quản lý đất đai, môi trường và địa chất khoáng sản. Lần này, Bộ TN&MT cùng 63 Sở TN&MT tiếp nhận, trả lời, phúc đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước về tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT. Nét mới trong đợt giao lưu trực tuyến lần này là người dân và doanh nghiệp đã quan tâm đến lĩnh vực đo đạc bản đồ và tài nguyên nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, kết quả của các đợt giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp do Bộ TN&MT tổ chức đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công tác quản lý Nhà nước, đồng thời là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về TN&MT.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết: Những điểm nóng ô nhiễm, đặc biệt là việc xả thải ở các địa phương, tính nghiêm minh của pháp luật, quy trình xử lý chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn là mối quan tâm của người dân, doanh nghiệp, tập trung ở các câu hỏi gửi về. Qua các đợt giao lưu trực tuyến, nhiều vấn đề đã được Bộ phối hợp với các địa phương giải quyết. Đối với những vụ việc mới nảy sinh được phản ánh qua giao lưu này, Tổng cục sẽ ghi lại, lưu ý làm việc với các Sở để giải quyết ổn hơn.

Những câu hỏi liên quan đến đất đai đặt ra yêu cầu cần đẩy nhanh và bám sát tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề về hỗ trợ đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm đối với người có đất bị thu hồi; tài chính đất... được Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý Đất đai Phùng Văn Nghệ trả lời rõ ràng, một số văn bản chính sách hướng dẫn đã được bộ xây dựng xong trình Chính phủ phê duyệt...

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết