17/06/2008 - 21:52

Pakistan phản đối tuyên bố tấn công qua biên giới của Afghanistan

Lời phát biểu của Tổng thống Karzai hôm 15-6 làm Pakistan bất bình. Ảnh: AP

(TTXVN)- Ngày 16-6, Pakistan triệu Đại sứ Afghanistan Mohammad Anwar Anwarzai tới Bộ Ngoại giao để phản đối tuyên bố của Tổng thống Hamid Karzai về việc có thể mở các cuộc tấn công qua biên giới nhằm vào các tay súng Taliban ở bên trong lãnh thổ Pakistan.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Karzai là những lời bình luận “vô trách nhiệm và đe dọa”, đồng thời cảnh báo rằng Pakistan sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Trước đó, ngày 15-6, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cũng đã tuyên bố Pakistan sẽ không cho phép bất cứ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình và tuyên bố của ông Karzai sẽ không thể giúp cải thiện quan hệ song phương mà chỉ làm tổn thương tình cảm của nhân dân hai nước.

Đại sứ Anwarzai đã biện hộ cho tuyên bố của Tổng thống Karzai khi nói rằng phát biểu của ông Karzai đã bị “dịch nhầm”. Phát biểu với hãng thông tấn News Network International (NNI), Đại sứ Anwarzai nói: “Phát biểu của Tổng thống Afghanistan đã được diễn giải không đúng ngữ cảnh. Ông ấy không có ý nói rằng Afghanistan sẽ điều quân đội sang Pakistan trong ngày mai, hoặc ngày hôm sau để thực hiện các hành động quân sự”.

Trong khi đó, Chính phủ Afghanistan vẫn chưa có phản ứng chính thức trước phản đối của phía Pakistan. Tuy nhiên, các thủ lĩnh tôn giáo và gần 2.500 người thuộc các bộ tộc gần biên giới đã tập trung tại hai tỉnh phía Đông Afghanistan để ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Karzai.

Chia sẻ bài viết