 |
|
Người dân Pakistan phản đối hoạt động của quân đội ở Swat hôm 7-5.
Ảnh: Reuters |
Nhằm ngăn chặn sự mở rộng của Taliban, quân đội Pakistan đang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thung lũng Swat, chấm dứt thỏa thuận hòa bình với lực lượng này tại đây chỉ sau 3 tháng ký kết. Tuy nhiên, hãng tin AP (Mỹ) hôm 8-5 cho biết nhiều người hoài nghi khả năng thành công của chiến dịch quân sự này.
Hy vọng của Mỹ nhằm đem lại sự ổn định cho Pakistan và Afghanistan bằng hoạt động quân sự được nhen nhóm khi quân đội Pakistan khởi động chiến dịch mới chống Taliban ở khu vực biên giới giáp Afghanistan. Tuy nhiên, những người dân buộc phải rời khỏi Swat đi lánh nạn cho biết quân đội chỉ dựa vào súng ống trên trực thăng, các cuộc ném bom và pháo kích, chứ không tiến hành cận chiến với Taliban. Mới ở giai đoạn đầu chiến dịch tại Swat, nhưng một số người lo ngại rằng cuộc tấn công này rồi cũng sẽ đi theo những “vết xe đổ” trước đây, với kết quả cuối cùng là bất phân thắng bại trong khi các thị trấn, làng mạc bị phá hủy và rất nhiều người mất nơi ở. Người dân Swat tự hỏi rằng: nếu chính phủ, quân đội muốn kiểm soát và tiêu diệt Taliban, tại sao họ không đưa bộ binh truy quét chúng? Tại sao họ chỉ nã pháo, vốn gây nhiều thương vong cho dân chúng và tạo ra làn sóng chống chính phủ?
Để ngăn chặn sự trỗi dậy của Taliban, Washington đã tài trợ cho Pakistan hàng tỉ USD và đưa khoảng 30 chuyên gia tới giúp huấn luyện các lực lượng an ninh. Tuy cho rằng tiền viện trợ đang giúp quân đội Pakistan nâng cao khả năng chống nổi dậy, nhưng các nhà phân tích cũng cảnh báo để đạt hiệu quả, Islamabad phải từ bỏ thái độ dè chừng Ấn Độ. Hơn 50 năm qua, quân đội Pakistan luôn trong tình trạng chuẩn bị cho cuộc chiến với Ấn Độ, chứ không phải cuộc đối đầu với các nhóm Hồi giáo cực đoan ở khu vực biên giới với Afghanistan. Trong số 500.000 binh sĩ Pakistan hiện nay chỉ có hơn 100.000 người đóng ở biên giới với Afghanistan, trong khi hầu hết quân số còn lại tập trung ở khu vực giáp Ấn Độ. Ước tính Taliban có 7.000 tay súng ở Swat, với nhiều tên có kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu, được trang bị súng phóng lựu, thuốc nổ và vũ khí tự động. Còn Pakistan triển khai khoảng 15.000 binh sĩ tới khu vực này, nhưng đa phần trong số họ cho tới gần đây vẫn “chăn êm nệm ấm” trong các đồn bót theo thỏa thuận hòa bình.
Không có tuyên bố chính thức về thiệt hại của dân thường kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Swat, nhưng ít nhất 45.000 người đã di tản. Các nhà phân tích cho rằng có một nhận thức phổ biến ở quốc gia Hồi giáo này là Mỹ, chứ không phải Taliban, là kẻ thù chính của họ. Taliban dù bị chỉ trích vì phá vỡ thỏa thuận hòa bình (bằng việc mở rộng khỏi Swat tới quận lân cận Buner ngay sau khi chính phủ áp đặt luật Hồi giáo), nhưng đa phần người dân rời khỏi vùng chiến sự lại phàn nàn về các hoạt động của quân đội nhiều hơn đối với Taliban. Thiệt hại của dân thường ngày càng lớn và có thể lên tới 1 triệu người phải di tản chưa biết ngày trở về. Điều này có thể hủy hoại sự ủng hộ của người dân đối với quân đội nhanh hơn trong chiến dịch quân sự lần này.
N.MINH (Theo AP)