16/12/2011 - 13:51

Pakistan áp thuế quá cảnh đối với NATO

Ước tính có khoảng 1.300 xe container và 1.000 xe chở nhiên liệu của NATO quá cảnh Pakistan mỗi tháng. Ảnh: EPA

Pakistan có kế hoạch đánh thuế quá cảnh đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi sử dụng lãnh thổ nước này để tiếp viện cho liên quân đang đồn trú ở Afghanistan. Động thái trên nhằm đáp trả vụ 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong một cuộc không kích của NATO hồi cuối tháng trước.

Việc đánh thuế có thể mang lại cho Islamabad hàng chục triệu USD mỗi năm. Dự kiến Pakistan sẽ thu 1.500 USD trên mỗi xe container đi ngang qua nước này. Pakistan phàn nàn rằng các xe tải nặng đã phá hủy nhiều đường sá trong khi họ chẳng thu được gì trong 10 năm qua.

Quyết định áp thuế đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong quan hệ giữa Pakistan với phương Tây, từ liên minh chiến lược sang quan hệ giao dịch với những ngờ vực sâu sắc từ cả 2 phía.

THÁI THANH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết