04/12/2010 - 09:13

OSCE không nhất trí về kế hoạch hành động

Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), vốn lần đầu tiên diễn ra sau hơn một thập niên gián đoạn, đã kết thúc tại Thủ đô Astana của Kazakhstan, hôm 2-12, mà không đạt được sự nhất trí về kế hoạch hành động nhằm tăng cường an ninh xuyên Đại Tây Dương và khả năng đối phó hiệu quả hơn với các cuộc xung đột và thách thức trong tương lai.

Những kỳ vọng về việc hội nghị sẽ đem lại xu hướng mới cho OSCE đã bị hụt hẫng, sau khi lãnh đạo các nước thành viên và các tổ chức quốc tế tham dự không đạt được đồng thuận ở bất cứ giải pháp quan trọng mới nào. Vì vậy, “Tuyên bố Astana” mà Kazakhstan hy vọng tên thủ đô nước này sẽ xuất hiện trong chương trình ngoại giao quốc tế hàng năm của OSCE đã được chuyển thành “Tuyên bố kỷ niệm Astana”, đơn giản chỉ để khẳng định lại những nguyên tắc cơ bản của OSCE.

Với OSCE, hội nghị thượng đỉnh lần này được xem là để xác định lại sứ mệnh duy trì hòa bình ở 56 nước thành viên. Tuy nhiên, những bất đồng còn tồn tại xung quanh các cuộc xung đột giữa Nga với Gruzia, giữa Azerbaijan với Armenia... đã trở thành cản ngại ngăn các nước đi đến một thỏa thuận chung.

N.M (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết