Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel đưa ra bình luận trên sau khi chứng kiến những nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm gây quỹ ủng hộ các ứng viên đảng này trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Cựu Tổng thống Trump. Ảnh: NYP
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang công bố hồi đầu tháng 8, các nhóm chính trị liên kết với cựu Tổng thống Trump đã vận động được hơn 82 triệu USD trong nửa đầu năm 2021, giúp ông trở thành người gây quỹ lớn nhất trong số các cựu lãnh đạo Mỹ. Thông qua nguồn tiền và số lượng người ủng hộ đến nay, bà McDaniel tin ông Trump là nhân vật được cử tri Cộng hòa yêu thích nhất và vai trò dẫn dắt phe bảo thủ của tỉ phú New York vẫn không đổi dù đã rời Nhà Trắng. Tuyên bố này có phần mâu thuẫn với những gì bà McDaniel từng khẳng định với Hãng tin AP trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, rằng RNC theo quan điểm “trung lập” và không ưu tiên ứng viên nào ngay cả khi ông Trump có tham gia cuộc đua bầu vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Theo sau tuyên bố của Chủ tịch RNC, cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer tiết lộ “sếp cũ” của ông rất có khả năng tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. So với những tháng trước, ông Spicer cho biết quyết tâm tranh cử của ông Trump ngày một lớn hơn khi chứng kiến cách mà đương kim Tổng thống Joe Biden điều hành chính phủ, đặc biệt trong các chính sách về nhập cư và cơ sở hạ tầng.
Bất chấp các đồn đoán, ông Trump đến nay chưa chính thức xác nhận có tái tranh cử hay không nhưng cam kết hỗ trợ đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội vào năm sau. Tuy nhiên, cựu Tổng thống cảnh báo ông không ủng hộ những thành viên trong đảng bỏ phiếu thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỉ USD mà chính quyền Biden đang thúc đẩy. Trước đó, ông Trump cũng nói rõ không tán thành những nghị sĩ Cộng hòa chỉ “tồn tại trên danh nghĩa” và đã bỏ phiếu luận tội ông tại Hạ viện hoặc phiên tòa xét xử ở Thượng viện hồi năm ngoái.
Ðược biết trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, phe Cộng hòa tuy nắm một số vị trí quan trọng ở Hạ viện nhưng vẫn không giành được thế đa số; đồng thời để mất quyền kiểm soát Thượng viện vào tay đảng Dân chủ. Trả lời phỏng vấn hôm 8-8, bà McDaniel cũng đưa ra những đánh giá tiêu cực về chính quyền Tổng thống Biden, rằng nước Mỹ đã bị “bôi nhọ” và đang trong “tình trạng tồi tệ”. Chủ tịch RNC đặc biệt chỉ trích các đề xuất của phe Dân chủ muốn sửa đổi quy định về quyền hạn ở Thượng viện và thêm ghế trong Tòa án Tối cao. “Ðất nước của chúng ta đang bị đe dọa. Chúng ta sẽ không thể nhận ra nước Mỹ nếu chúng tôi không thắng được trong cuộc bầu cử tiếp theo” - bà McDaniel tuyên bố.
Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Đại học Quinnipiac (Mỹ), 49% người dân nước này tin ông Trump sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 so với 39% cho rằng ông sẽ bỏ qua cơ hội này. Trong số các cử tri độc lập, 60% nghĩ chính trị gia 75 tuổi không nên tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng và tổng thể có 6/10 người Mỹ nói rằng việc ông Trump tranh cử không có lợi cho quốc gia.
MAI QUYÊN (Theo NYP, Guardian)