24/12/2020 - 20:04

Ông Trump tiếp tục ân xá hàng loạt 

Đợt ân xá thứ hai từ Nhà Trắng đang vấp phải chỉ trích khi danh sách nhận sự khoan hồng bao gồm một số nhân vật đang đối mặt nhiều tội danh.

Hai cựu cố vấn thân tín của ông Trump: Paul Manafort (trái) và Roger Stone. Ảnh: Getty Images

Theo danh sách công bố hôm 23-12, Tổng thống Donald Trump ân xá cho 29 người với 26 trường hợp nhận lệnh ân xá toàn bộ, còn 3 người khác được giảm tội. Trong số này có cha ruột của con rể ông là Charles Kushner, vốn bị kết án hai năm tù vào năm 2004 sau khi nhận 16 trong số 18 tội danh trốn thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, ông Trump còn “tha thứ” cho hai cựu cố vấn Paul Manafort và Roger Stone. Cả hai đều bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller truy tố, đưa ra xét xử và kết nhiều tội danh theo sau kết quả cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Hãng CNBC cho biết Văn phòng Công tố viên quận Manhattan vẫn đang tìm cách truy tố ông Manafort - cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump - về tội gian lận thế chấp, âm mưu và làm giả hồ sơ kinh doanh. Ðồng minh thân cận của Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, năm ngoái từng cảnh báo việc ân xá cho ông Manafort là “thảm họa chính trị” đối với chủ nhân Nhà Trắng.

Ðược biết, ông Manafort bị kết án 7 năm tù giam vào năm 2019 và hiện thụ án theo hình thức quản thúc tại gia sau khi được chuyển về từ nhà tù liên bang để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong khi đó, chiến lược gia Stone chưa bao giờ hợp tác trong quá trình điều tra và bị kết án 40 tháng tù vì cản trở Quốc hội, đe dọa nhân chứng. Song, ông này không phải ngồi tù một ngày nào nhờ quyết định giảm án từ “sếp cũ” chỉ vài ngày trước khi bị đưa đến nhà tù liên bang. Ðến nay, ông Trump đã ân xá cho 4 đối tượng bị kết án trong cuộc điều tra của ông Mueller với người đầu tiên là cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn và cố vấn chiến dịch tranh cử George Papadopoulos.

Ngoài thân tín và các cựu quan chức cấp cao, danh sách nhận khoan hồng còn gồm những người đã thừa nhận phạm tội công nghệ cao, sở hữu vũ khí và gian lận thư tín.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã ân xá cho 15 người và giảm án cho 5 người khác. Một trong những quyết định gây bất bình nhất là ân xá cho 4 cựu nhân viên an ninh làm việc cho nhà thầu quân sự Blackwater bị tuyên các mức án từ 12 năm tù đến chung thân vì dính líu tới vụ thảm sát ở Baghdad khiến 14 thường dân Iraq thiệt mạng năm 2007. Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Marta Hurtado cho biết cơ quan này đặc biệt quan ngại lệnh ân xá dành cho những đối tượng trên có thể cổ súy người khác phạm tội tương tự trong tương lai.

Còn ở Quốc hội, các thành viên đảng Dân chủ cũng chỉ trích dữ dội với lời kêu gọi loại bỏ quyền ân xá khỏi Hiến pháp. Theo Thượng nghị sĩ Ron Wyden, các lệnh ân xá là “phần nổi của tảng băng chìm” về thiệt hại mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ nước nhà. Hiện có đồn đoán Tổng thống Trump trước khi rời nhiệm sở vào ngày 20-1 năm sau có thể bí mật đưa ra lệnh ân xá trước giúp bảo vệ hai người con lớn cùng với con rể, thậm chí là bản thân ông trong trường hợp xảy ra “cuộc săn phù thủy chính trị” trong tương lai.

MAI QUYÊN (Theo AP, CNN)

Chia sẻ bài viết