Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-7 tuyên bố ông sẵn sàng thăm Thủ đô Washington, đồng thời ngỏ ý mời lãnh đạo Mỹ Donald Trump đến làm khách ở Thủ đô Mát-xcơ-va.

Tổng thống Trump (trái) và lãnh đạo Nga Putin tại hội nghị Helsinki. Ảnh: The Hill
Trung tuần tháng này, lãnh đạo hai cường quốc đã gặp nhau và có cuộc họp kín 2 tiếng đồng hồ tại Thủ đô Helsinki, Phần Lan. Những gì ông Trump thể hiện trong cuộc gặp đầu tiên với người đồng nhiệm Nga đã thổi bùng “cơn bão” chính trị ở Đồi Capitol. Bất chấp chỉ trích từ nghị sĩ lưỡng đảng, ông Trump vẫn “rất nhiệt tình” về một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo nhằm cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân khi bất ngờ tỏ ý mời lãnh đạo Nga thăm chính thức Washington vào mùa thu này. Đề xuất vấp phải phản đối mạnh mẽ từ đảng Cộng hòa, theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan thì lời mời như vậy chỉ dành cho “các đồng minh”. Hôm 25-7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton xác nhận đề xuất trên đã bị hoãn lại cho đến khi “cuộc săn phù thủy chính trị” kết thúc – cụm từ dùng ám chỉ cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.
| |
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết đang xem xét tổ chức hội đàm với đối tác Nga. Tuy lãnh đạo Lầu Năm Góc vẫn chưa có quyết định nhưng nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước kể từ cuộc gặp trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel năm 2013. Theo Lầu Năm Góc, mối liên hệ cấp bộ trưởng cuối cùng là cuộc gọi điện đàm giữa Bộ trưởng Shoigu và người tiền nhiệm của ông Mattis, Ashton Carter vào tháng 9-2015. |
Phát biểu tại Nam Phi khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, Tổng thống Putin khẳng định các cuộc đối thoại cấp cao giữa Mát-xcơ-va và Washington vẫn đang diễn ra bất chấp chỉ trích tại Mỹ chưa lắng dịu. Về lời mời thăm Mỹ trước đó, ông Putin cho biết “sẵn sàng” đến Washington cho cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo với Tổng thống Trump dựa trên những điều kiện “thích hợp”; đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng chào đón Tổng thống Trump đến Mát-xcơ-va. Theo ông chủ Điện Kremlin, hai bên cần gặp nhau để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế như Syria, Iran và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Dù vậy, dựa trên lập trường của Mỹ, ông Putin cho biết các cuộc gặp cũng có thể diễn ra bên lề cuộc họp của G-20 tại Argentina vào cuối tháng 11 hoặc những sự kiện quốc tế khác mà cả hai đồng tham dự.
Đáp lại, Nhà Trắng trong một tuyên bố cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng thăm Nga nếu nhận được lời mời chính thức. Theo giới quan sát, viễn cảnh ông Trump thăm Mát-xcơ-va có thể gây náo động và tiếp tục dấy lên “sóng gió” khi các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang loay hoay tìm hiểu chi tiết những gì tổng thống của họ thảo luận với ông Putin ở Helsinki. Tiến sĩ Alina Polyakova thuộc Viện Brookings cho đây là một phần của “trò chơi quyền lực Putin-Trump”. Trong đó, lời mời thăm Mát-xcơ-va dù mang tính chính thức hay không, cũng gây áp lực lên Tổng thống Trump về cách phản ứng trước làn sóng “phẫn nộ” của lưỡng đảng. Thậm chí, Giáo sư James Goldgeier thuộc Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho rằng ông Trump khó nắm thế thượng phong khi đến Nga, bởi hội nghị thượng đỉnh Helsinki “đã là một thất bại”.
MAI QUYÊN (Theo AP, Reuters)