18/10/2023 - 11:29

Ông Putin cần gì ở Trung Quốc? 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (17-10) sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm nhằm nhấn mạnh sự hỗ trợ kinh tế và ngoại giao của Bắc Kinh dành cho Mát-xcơ-va trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine. Chuyến thăm của ông Putin cũng thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng ảnh hưởng của đất nước tỉ dân ở nước ngoài.

Tổng thống Nga Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Ðiện Kremlin hồi tháng 3-2023. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của Tổng thống Putin kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine và nhà lãnh đạo xứ bạch dương sẽ là một trong những vị khách nổi bật nhất tại hội nghị thượng đỉnh nhằm đánh dấu 10 năm ngày Chủ tịch Tập công bố sáng kiến nói trên.

Phát biểu với báo giới trước chuyến đi, Tổng thống Putin cho biết chuyến thăm sẽ bao gồm các cuộc đàm phán về các dự án liên quan tới BRI. Theo ông Putin, ông và Chủ tịch Tập sẽ thảo luận về mối quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng ấm nồng giữa Mát-xcơ-va và Bắc Kinh.

Theo giới chuyên gia, Tổng thống Putin sẽ tìm cách thúc đẩy hơn nữa quan hệ gần gũi giữa 2 nước.

Trong suốt thời Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc và Liên Xô cũ là đối thủ của nhau nhưng sau đó đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và ngoại giao. Chỉ vài tuần trước khi Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Putin đã gặp Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh. Hai bên khi đó tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”. Sau đó, ông Tập hồi tháng 3 năm nay đã đến thăm Nga, mở ra một “kỷ nguyên mới” trong quan hệ song phương. Sau khi Mát-xcơ-va rơi vào tình trạng bị quốc tế cô lập, Trung Quốc đã từ chối lên án Nga xung quanh vấn đề Ukraine, thay vào đó là duy trì quan điểm “trung lập thân Nga” trong suốt cuộc chiến, ra sức hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và quân sự phi sát thương quan trọng cho Mát-xcơ-va.

Alexander Gabuev, thành viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Mát-xcơ-va, cho rằng theo quan điểm của Trung Quốc, Nga “là hàng xóm an toàn, thân thiện, là nguồn cung cấp nguyên liệu thô giá rẻ, là sự hỗ trợ cho các sáng kiến của Trung Quốc cũng như là nơi cung cấp một số công nghệ quân sự mà Trung Quốc không có”. Còn đối với Nga, Trung Quốc là huyết mạch kinh tế trong bối cảnh nhiều nước quay lưng lại với Mát-xcơ-va. Ước tính cho thấy, thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine. Theo đó, kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 190 tỉ USD hồi năm ngoái và 2 bên cam kết đạt con số 200 tỉ USD trong năm nay.

Ông Gabuev nhận định, dù Mát-xcơ-va và Bắc Kinh khó có thể hình thành một liên minh quân sự chính thức nhưng 2 nước sẽ hợp tác một cách chặt chẽ hơn về mặt quân sự, tương tác nhiều hơn và sẽ cùng nhau triển khai lực lượng, kể cả ở những nơi như Bắc Cực, đồng thời sẽ có nhiều nỗ lực chung hơn trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến kế hoạch hạt nhân của Mỹ cũng như sự hợp tác của Washington và các đồng minh ở châu Á và châu Âu trở nên phức tạp hơn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết