21/05/2011 - 08:33

Ông Dominique Strauss-Kahn được tại ngoại

* Sôi nổi cuộc đua tìm Tổng Giám đốc mới cho IMF

 

Hôm 19-5, Tòa án New York (Mỹ) đã chấp nhận cho ông Dominique Strauss-Kahn (ảnh), người vừa từ chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), được tại ngoại với số tiền mặt bảo lãnh lên tới 1 triệu USD và số trái phiếu trị giá 5 triệu USD. Cựu lãnh đạo IMF này đang đối mặt với cáo buộc tìm cách cưỡng dâm một nữ hầu phòng tại khách sạn Sofitel. Vụ bê bối pháp lý này buộc ông Strauss-Kahn phải nộp đơn từ chức hôm 18-5, mặc dù ông phủ nhận tất cả cáo buộc và tuyên bố sẽ tiếp tục chứng minh mình vô tội.

Tuy nhiên, Thẩm phán tòa án tối cao New York Michael Obus quan ngại ông Strauss-Kahn có thể bỏ trốn. Vì vậy ngoài việc nộp mức tiền bảo đảm cao chót vót, ông Strauss-Kahn còn bị quản thúc tại gia, bị giám sát chặt chẽ 24/24 giờ và phải giao nộp toàn bộ giấy tờ đi lại. Trước đó, bị cáo 62 tuổi này phải qua đêm thứ tư ở nhà tù khét tiếng Rikers Island của Mỹ. Ông sẽ trở lại hầu tòa vào ngày 6-6 tới.

Trong khi đó, khoảng trống lãnh đạo ở IMF hiện nay đã làm dấy lên tiếng nói từ thế giới đang phát triển đòi chấm dứt “thỏa thuận ngầm” giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đạt được sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, theo đó đứng đầu định chế tài chính quyền lực hàng đầu thế giới có trụ sở tại Washington (Mỹ) này luôn là một người châu Âu, trong khi đứng đầu Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ luôn là người Mỹ. Nhiều nền kinh tế đang phát triển đã kêu gọi bầu chọn người đứng đầu IMF đến từ một khu vực khác.

Một trong những gương mặt sáng giá kế nhiệm ông Strauss-Kahn là Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde. Người phụ nữ 55 tuổi này nổi tiếng thế giới với tài thương thuyết sắc sảo, từng làm việc một thời gian dài tại Mỹ, có mối quan hệ rộng với các nền kinh tế mới nổi và là một trong những bộ trưởng làm việc lâu nhất dưới quyền Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Dervis cũng được cho là ứng viên hàng đầu nếu IMF quyết định chọn ứng viên không thuộc EU. Ông Dervis, 62 tuổi, có 24 năm làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB), là người điều hành chương trình kinh tế toàn cầu tại Viện Brookings (Mỹ).

Những tên tuổi khác tại châu Âu có thể kể đến là Klaus Regling (60 tuổi, quốc tịch Đức, người đứng đầu quỹ cứu trợ tài chính khu vực đồng euro), Peer Steinbrueck (64 tuổi, Bộ trưởng Tài chính Đức), Gordon Brown (60 tuổi, cựu Thủ tướng Anh), Jean-Claude Trichet (68 tuổi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu)... Các ứng viên không thuộc châu Âu có Tharman Shanmugaratnam (Bộ trưởng Tài chính Singapore), Zhu Min (Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kiêm cố vấn đặc biệt của ông Strauss-Kahn), Montek Singh Ahluwalia (Cố vấn kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ)...

THUẬN HẢI (Theo AP, CNN, Philippines Star)

Chia sẻ bài viết