26/10/2023 - 20:41

Ông Biden nêu giải pháp cho xung đột Israel - Hamas 

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa ra một lộ trình hướng đến hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza, trong đó có giải pháp hai nhà nước và bình thường hóa quan hệ giữa quốc gia Do Thái và các nước láng giềng Arab.

Tổng thống Biden phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Albanese hôm 25-10. Ảnh: AP

Tổng thống Biden phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Albanese hôm 25-10. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese ở Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho quốc phòng Israel là vững chắc, nhưng các bên cần suy nghĩ về con đường phía trước trong khu vực sau khi cuộc khủng hoảng Gaza được giải quyết. Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước để người dân Israel và Palestine có thể cùng chung sống hòa bình trong tương lai. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan cũng như các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới thúc đẩy con đường hướng đến giải pháp hòa bình cho xung đột dai dẳng Israel - Palestine.

Tổng thống Mỹ tin rằng một lý do khiến Hamas tấn công miền Nam Israel hôm 7-10 là để ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza, hơn 6.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc trả đũa của Israel. Ông Biden tỏ ý nghi ngờ số liệu này, khiến Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR), nhóm hoạt động vì quyền của người Hồi giáo, lên tiếng phản đối.

Có những lo ngại rằng số người chết sẽ tăng cao nếu Israel tiến hành đưa quân vào Gaza như đã lên kế hoạch. Với xe tăng và hàng chục ngàn binh sĩ đang tập trung ở biên giới với Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25-10 nói rõ cuộc tấn công trên bộ đã sẵn sàng, nhưng quyết định về thời điểm tiến vào Gaza sẽ do nội các chiến tranh của Chính phủ Israel đưa ra. Theo ông Netanyahu, chiến dịch này sẽ có hai mục tiêu, gồm “phá hủy năng lực quản lý, quân sự” của lực lượng Hamas và “làm mọi cách có thể để đưa con tin trở về nhà”.

Israel hoãn tấn công trên bộ vì Mỹ?

Tờ Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel ngày 25-10 cho biết Israel đã chấp thuận yêu cầu của Mỹ về việc trì hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để Washington có thời gian thiết lập các hệ thống phòng không, sớm nhất là vào cuối tuần này, nhằm đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Ðông. Theo các nguồn tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang gấp rút triển khai khoảng 11 hệ thống phòng không tới khu vực nhằm bảo vệ quân đội Mỹ ở Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Phía Mỹ lo ngại chiến dịch đổ bộ của Israel có thể khơi mào cho sự tham chiến của các nhóm Hồi giáo vũ trang được Iran hậu thuẫn trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Lebanon. Các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hồi đầu tháng.

 Trong thông báo ngày 26-10, quân đội Israel cho biết các xe tăng nước này đã tham gia một “cuộc càn quét có mục tiêu” xuyên đêm ở phía Bắc Dải Gaza, như là một phần trong các bước chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo. Các binh sĩ Israel đã rút khỏi khu vực sau khi kết thúc cuộc càn quét. Kể từ hôm 7-10, quân đội Israel đã thực hiện nhiều vụ xâm nhập vào Gaza nhằm bắn phá các mục tiêu Hamas và thu thập thông tin về các con tin, nhưng đây là vụ lớn nhất trong cuộc xung đột hiện tại, theo Đài phát thanh Army Radio của Israel.

Chia sẻ bài viết