31/10/2012 - 14:33

Nước tăng lực có hại cho tim của trẻ như thế nào?

Ảnh: Alamy 

Theo khẳng định của các chuyên gia Mỹ, với thành phần chủ yếu là caffein, nước uống tăng lực chẳng những không mang lại giá trị dinh dưỡng cho trẻ mà còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe tim mạch của các em.

Hôm 19-10, gia đình của nữ sinh Anais Fournier ở bang Maryland (Mỹ) đã khởi kiện nhà sản xuất nước giải khát Monster Beverage với cáo buộc sản phẩm nước tăng lực của công ty đã khiến con gái họ rối loạn nhịp tim, dẫn đến tử vong hồi tháng 12-2011. Phát ngôn viên của hãng này trong một tuyên bố khẳng định trước nay chưa từng thấy bất kỳ trường hợp tử vong nào do uống đồ uống của Monster Beverage sản xuất và khẳng định sẽ không chịu "bất kỳ trách nhiệm nào" đối với nạn nhân. Tuy nhiên, Tiến sĩ Steven Lipshultz, giáo sư khoa nhi tại Trường Y Miller, Đại học Miami (Mỹ) cho biết, ảnh hưởng tiêu cực của caffein có thể tác động đến trẻ em hoặc thanh thiếu niên sau khi tiêu thụ 1 hoặc 2 lon nước tăng lực.

Thông thường, trẻ em thích uống nước tăng lực là do nghĩ rằng loại thức uống giải khát này có thể tăng cường nguồn năng lượng cho cơ thể, tăng thành tích trong hoạt động thể thao hay vì mục đích giảm cân. Nhưng theo Tiến sĩ Lipshultz, hiện tại chưa hề có bằng chứng nào cho thấy loại đồ uống có hàm lượng caffein cao này có những tác dụng như vậy. Ngược lại, nước tăng lực có thể làm bọn trẻ tăng cân do thành phần chứa lượng đường cao và thậm chí tác động đến giấc ngủ khiến chúng càng thêm mỏi mệt. Do đó, "những loại thức uống trên không nên dành cho trẻ em vì chúng chẳng có ích lợi gì cho sức khỏe", Tiến sĩ Lipshultz kết luận.

Trong khi đó, Tiến sĩ John Higgins thuộc Khoa Y Đại học Texas cho rằng nước tăng lực có thể gây ra tình trạng hạ canxi ở các tế bào tim, gây xáo trộn và dẫn đến hội chứng rối loạn nhịp tim. Một số bằng chứng khác cho thấy nước tăng lực có thể phá vỡ sự cân bằng tỷ lệ muối trong cơ thể do làm thay đổi trong mức độ natri hoặc kali, cũng dẫn đến chứng loạn nhịp tim. Ngoài ra, loại nước giải khát này còn chứa các hợp chất như guarana, taurine, L-carntiine, nhân sâm và Yohimbine. Cùng với caffein, những hợp chất trên có thể làm chậm hay tắc nghẽn dòng chảy của máu bên trong các động mạch, dẫn đến tình trạng tăng nhịp tim và huyết áp.

Theo khuyến cáo từ Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ em không nên tiêu thụ caffein quá 100 mg mỗi ngày, tương đương 1 ly cà phê (hoặc 4 lon Coca-Cola) dung tích 240 ml, trong khi 1 lon nước tăng lực thường chứa tới 480 mg caffein. Và nếu thấy xuất hiện các triệu chứng bao gồm tim đập nhanh, đau đầu, ói mửa, chóng mặt, hồi hộp, run rẩy, hoặc cảm giác mệt mỏi sau khi uống thì người lớn nên nghĩ ngay đến trường hợp bị nhiễm độc từ đồ uống và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

VI VI (Theo Huffington Post)

Chia sẻ bài viết