22/07/2013 - 22:41

Nước Nhật trước cơ hội thay đổi

   Ảnh: AP

Cử tri Nhật Bản vừa trao chiến thắng vang dội cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe (ảnh) trong cuộc bầu cử nửa số ghế Thượng viện ngày 21-7, mở ra khả năng mang đến những thay đổi nhanh hơn không chỉ đối với nền kinh tế mà cả vấn đề an ninh kể từ sau Đệ nhị thế chiến.

Theo kết quả được công bố sáng 22-7, LDP giành được 56 ghế và đảng Công minh Mới (NKP) 20 ghế, giúp liên minh này có tổng cộng 76 ghế trên 121 ghế được bầu lại. Như vậy, cộng với 59 ghế đang có, liên minh cầm quyền nắm 135 ghế, bảo đảm một đa số quá bán tại Thượng viện gồm 242 ghế. Trong khi đó, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập lớn nhất hiện nay, hứng chịu thất bại nặng nề chỉ giành được 17 ghế so với 44 ghế trước bầu cử, khiến tất cả các đảng đối lập chỉ giành được 45 ghế và làm nhóm này chỉ còn giữ 107 ghế so với 134 ghế trước bầu cử.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-7, ông Abe cho biết chiến thắng này sẽ giúp liên minh cầm quyền thành lập nội các ổn định, chấm dứt thời kỳ thường xuyên xảy ra đứt đoạn chính trị. Ông cũng tái khẳng định sẽ ưu tiên tập trung khôi phục nền kinh tế, chứ không tìm mọi cách quay lại chính sách dân tộc chủ nghĩa lỗi thời.

Theo các nhà phân tích, với việc liên minh cầm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội, Thủ tướng Abe đang đứng trước cơ hội trở thành nhà lãnh đạo tạo ra nhiều thay đổi nhất cho nước Nhật trong vòng 1 thập niên qua. Không giống như một số nhà lãnh đạo tiền nhiệm, ông Abe được nhìn nhận là người luôn hăng hái trở thành “tác nhân” của sự thay đổi. Trong chiến dịch vận động tranh cử, vị Thủ tướng 58 tuổi này tuyên bố đây là cơ hội cuối cùng để Nhật Bản giành lại tầm vóc kinh tế, vốn đã bị Trung Quốc làm lu mờ. Mặt khác, chiến thắng cũng đến ngay tại thời điểm mà nhiều người dân xứ Hoa anh đào tỏ ra “cởi mở” hơn bao giờ hết cho việc thay đổi, đặc biệt là sau nhiều năm nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng đình trệ nền kinh tế cũng như thách thức về lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc thời gian gần đây.

Tuy vậy, do không kiểm soát đủ 2/3 số tại Thượng viện, liên minh cầm quyền sẽ gặp khó khăn trong việc xúc tiến làm thay đổi Hiến pháp hòa bình cũng như nâng cấp lực lượng phòng vệ quốc gia mà ông Abe từng cam kết.

     NGUYỆT CÁT
(Theo New York Times, Reuters, AP)

 

Chia sẻ bài viết