10/07/2011 - 10:56

Nỗ lực xanh hóa Olympic 2012

Các nhà tổ chức Olympic ở Anh mong muốn Thế vận hội Mùa hè 2012 sẽ là “sự kiện thể thao xanh nhất trong lịch sử”. Để thực hiện mục tiêu của mình, họ đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, bao gồm xây dựng các công trình thể thao thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên sử dụng năng lượng tái sinh.

Khu vực Stratford nằm ở phía Đông thành phố Luân Đôn vốn là vùng đất bị ô nhiễm nặng nề, hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp kéo dài hàng thế kỷ ở Anh. Do đó, để thực hiện kế hoạch cải tạo Stratford thành Công viên Olympic “xanh”, Ủy ban kiến thiết cơ bản Olympic (ODA) đã triển khai trồng cây xanh và xây dựng công trình thể thao mới. Công viên Olympic hứa hẹn không chỉ cung cấp không gian giải trí cho mọi người trong và sau Thế vận hội mà nó còn tạo ra môi trường sống cho động vật hoang dã với 2.000 cây xanh và 350.000 loài thực vật sống nơi đầm lầy. “Công viên như thế này giúp tạo ra những nơi mà con người muốn sinh sống, làm việc và vui chơi” - John Hopkins, nhà tài trợ cho khu trồng cây xanh của dự án, nhận xét.

Tuy nhiên, việc biến đổi khu vực công nghiệp ô nhiễm thành ngôi nhà lý tưởng cho động thực vật không phải diễn ra suôn sẻ. Nhiều nhà máy tọa lạc trong vùng có từ thế kỷ 18 và 19, là nguyên nhân khiến đất ở đây bị nhiễm độc và cần được xử lý đặc biệt. Hopkins cho biết may mắn là Stratford có sẵn các “bệnh viện đất”, nơi xử lý tất cả các vật liệu thành thứ có thể tái sử dụng tại chỗ. Paul de Zylva, giám đốc tổ chức môi trường Những người bạn của Trái đất, nói rằng ông rất ủng hộ những việc mà ODA đang làm. “Kế hoạch mà họ đưa ra là cố gắng tạo ra môi trường sống từng tồn tại ở Luân Đôn lúc xưa, gồm những bãi cỏ, cánh rừng, sông rạch”- Zylva lý giải. ODA cũng đang đề ra kế hoạch quản lý lâu dài khu công viên này.

 Công viên sạch dành cho Olympic 2012. Ảnh: CNN

Về mặt sử dụng năng lượng, ODA đặt ra nhiều mục tiêu như sau:

- Làng Olympic sẽ tiết kiệm năng lượng nhiều hơn 25% trong khi tỷ lệ thải khí CO2 giảm 50% so với tiêu chuẩn xây dựng công trình hiện hành.

- 20% năng lượng phục vụ cho làng Olympic và Công viên Olympic sẽ được cung cấp bởi các nguồn năng lượng tái sinh.

- 20% vật liệu dùng để xây dựng các khu thi đấu và 90% công trình bị phá bỏ sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế.

- Xây dựng thêm 50 km đường dành cho xe đạp và 30 km đường đi bộ để (hạn chế đi lại bằng ô tô nhằm giảm thải khí CO2.

Trong lịch sử Thế vận hội Mùa hè, Luân Đôn từng vinh dự được chọn đăng cai 2 kỳ (năm 1908 và 1948). Olympic 2012 sẽ khai mạc vào ngày 27-7 và kết thúc vào ngày 12-8.

THANH TRÚC (Theo CNN, EurActiv)

Chia sẻ bài viết